Làm cơ bắp nhân tạo từ sợi tổng hợp
Một loại sợi polyme chắc nhất thế giới, chắc hơn 12 lần so với sợi kevlar - loại vật liệu đang được sử dụng để làm áo chống đạn - nhiều khả năng sẽ được chọn làm cơ bắp nhân tạo.
Biến đổi khí hậu: Nguy hiểm cho các công trình
Theo GS.TS Nguyễn Văn Phó, Trường Đại học xây dựng, Chủ tịch Hội Cơ học Hà Nội, biến đổi khí hậu (BĐKH) ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ công tác xây dựng cơ bản.
Xem sao Thổ trong tháng 4
Ngày 21 - 22/4 tới đây sẽ xuất hiện mưa sao băng có tên là Lyrids, ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiên văn nghiệp dư cho biết.
Viễn cảnh siêu sóng thần ở Nhật Bản
Một trận động đất mạnh đến 9 độ Richter xuất phát từ rãnh Nankai, chạy dọc theo đảo phía đông Honshu đến đảo nam Kyushu, có thể tạo nên một bức tường sóng khổng lồ cao đến 34m.
Máy phát điện gió của chàng tài xế
Chỉ là tài xế xe tải nhưng anh Trần Thanh Thành (36 tuổi, ngụ ấp 3, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) đã sáng chế máy phát điện gió phục vụ sinh hoạt gia đình.
Cảm biến điện tử siêu nhỏ trên răng chẩn đoán bệnh
Nhà khoa học Michael McAlpine cùng với nhóm nghiên cứu của ông thuộc Đại học Princeton, Mỹ đã chế tạo và cấy ghép thành công bộ cảm biến điện từ siêu nhỏ trên răng.
Khủng long từng sống dưới nước
Một nghiên cứu mới nhất về khủng long được các nhà khoa học tuyên bố ngày 3-4, cho biết, khủng long từng là loài sống dưới nước. Theo Telegraph, giáo sư nghiên cứu Brian J Ford - thuộc Đại học Cambridge (Anh) cho biết, loài động vật đã tuyệt chủng này luôn có thân mình cồng kềnh, đặc biệt là chiếc đuôi rất dài và to. Chính kích thước và
"Dốt" thiên văn, phim Titanic 3D phải quay lại
Đạo diễn James Cameron buộc phải cho quay lại một số cảnh trong phiên bản 3D bộ phim Titanic đình đám của ông sau khi một nhà thiên văn học phàn nàn rằng các vì sao trên trời “bị xếp đặt” nhầm chỗ khi con tàu chìm.
Mỹ từng lập dự án chế tạo máy bay hạt nhân
Một cơ quan nghiên cứu của chính phủ Mỹ từng lập bản thiết kế loại phi cơ do thám không người lái có khả năng hoạt động trên bầu trời trong nhiều tháng nhờ năng lượng nguyên tử.
Bé gái "không có máu" sống sót kỳ diệu
Bé gái Olivia Norton, 6 tháng tuổi, chào đời với màu da trắng nhợt bởi vì nồng độ haemoglobin - protein giúp máu có màu đỏ và có khả năng vận chuyển ôxy đến các cơ quan trong cơ thể - trong máu rất thấp.
Lửa có thể xuất hiện cách đây 1 triệu năm
Tổ tiên loài người đã lần đầu tiên quây quần xung quanh đống lửa cách đây 1 triệu năm, sớm hơn 300.000 năm so với giả thuyết trước đây.
Video: Núi lửa Etna phun trào dữ dội
Núi lửa Etna núi lửa hoạt động tích cực nhất tại châu Âu. Nó toạ lạc ở bờ biển phía nam của đảo Sicily, gần 2 thành phố Messina và Catania.
Núi lửa cao nhất châu Âu phun trào dữ dội
Đỉnh núi lửa cao nhất và hoạt động mạnh nhất châu Âu, Etna, đã thức giấc lần thứ 5 trong năm nay, phun trào nham thạch và khói bụi lên bầu trời.