Mô hình máy tính mới về Mặt trăng Titan
Titan, mặt trăng lớn nhất của Sao Thổ, là một thế giới xa lạ và hấp dẫn bao phủ trong bầu khí quyển dày đặc khí mêtan. Với nhiệt độ bề mặt trung bình là -185ºC và đường kính nhỏ hơn phân nửa Trái đất, Mặt trăng Titan khoe những đám mây và sương mêtan cùng những trận mưa bão và nhiều hồ mêtan lỏng.
Điều khiển được gene của tinh trùng
Các nhà khoa học Trường ĐH quốc gia Australia đã tìm ra được cơ chế hoạt hoá gene tham gia vào việc biệt hoá các tế bào. Nhờ vậy có thể chữa được chứng vô sinh ở đàn ông, Tạp chí Nature Structural and Molecular Biology cho hay.
Phát hiện hơn 700 di vật khảo cổ ở Trung Quốc
Các nhà khảo cổ học ở Chiết Giang (Trung Quốc) vừa khai quật được 708 hiện vật khảo cổ từ các ngôi mộ tại huyện Xiaoshan, tỉnh Hàng Châu.
Mười sự kiện nổi bật ngành tài nguyên môi trường
Ngày 6/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố 10 sự kiện nổi bật trong năm 2011 với nhiều cột mốc đáng chú ý.
Điện thoại di động giúp chẩn đoán bệnh
Đầu năm nay, Cục Quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ thông qua một ứng dụng của điện thoại thông minh, giúp kiểm tra nồng độ glucose trong máu và theo dõi huyết áp cao. Do đó, họ cho phép các bác sĩ sử dụng hình ảnh chụp từ iPhone hoặc iPad để chuẩn đoán bệnh từ xa.
Những nghiên cứu kỳ cục nhất năm 2011
Sau đây là những tin tức khoa học gây bất ngờ về khả năng gây… lùng bùng lỗ tai bạn đọc trong năm qua, theo trang tin MSNBC ghi nhận đánh giá và bình chọn của độc giả về các nghiên cứu đáng giật giải “lập dị” năm 2011.
"Sát thủ" gây tuyệt chủng hàng loạt 250 triệu năm trước
Các nhà khoa học Canada vừa phát hiện một trong những thủ phạm gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt trên Trái đất cách đây 250 triệu năm là thuỷ ngân.
Cai nghiện cocaine bằng tia laser
Công trình của các nhà khoa học Thụy Sĩ vừa được công bố trên chuyên san Nature đã mở ra hướng đi mới cho việc cai nghiện cocaine.
Chùm ảnh mưa sao băng đầu tiên trong năm 2012
Trận mưa sao băng đầu tiên của năm 2012, Quadrantids, diễn ra từ ngày 1 đến 5/1. Tại thời điểm cực đại, số sao băng trong trận mưa lần này khoảng 40 vệt/giờ.
Robot có đuôi như thằn lằn
Các nhà khoa học thuộc trường đại học California (Mỹ) đã tạo ra robot có thể nhảy và thăng bằng trên không giống như thằn lằn.
Video: Lỗi lầm và sự biết ơn
Những điều viết lên cát sẽ nhanh chóng xóa nhòa theo thời gian, nhưng không ai xóa được những điều tốt đẹp ghi trên đá.
Bắc Kinh phải thay đổi cách đo ô nhiễm vì sức ép
Chính quyền Bắc Kinh hôm 6/1 đã phải nhượng bộ trước chiến dịch vận động qua mạng Internet rầm rộ trong nước, đòi thay đổi cách thức đo đạc chất lượng không khí ở thủ đô, một trong những đô thị ô nhiễm nhất thế giới.
Chế tạo dây dẫn nhỏ hơn 10.000 lần so với sợi tóc
Các nhà khoa học ở Đại học New South Wales (Australia) ngày 5/1 đã công bố phát minh về một loại dây siêu nhỏ, nhỏ hơn 10.000 lần so với một sợi tóc, song lại có khả năng truyền tải không kém một sợi dây bọc đồng.