• Hơn 152 loài động vật và thực vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng

    Hơn 152 loài động vật và thực vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng
    Mới đây, Bộ Tài nguyên-Môi trường và Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc cho biết: theo kết quả điều tra của các nhà sinh học, từ năm 1996 đến nay, ở nước ta có 152 loài động vật và thực vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng
  • Cảnh báo đỏ từ đàn voi

    Cảnh báo đỏ từ đàn voi
    Đến nay, số lượng voi hoang dã ở Việt Nam chỉ còn 76 con. Các nhà khoa học cảnh báo, nếu không kịp thời bảo vệ, trong vòng 30 năm nữa, rừng Việt Nam sẽ vắng bóng voi.
  • Bệnh viêm da do tiếp xúc côn trùng

    Bệnh viêm da do tiếp xúc côn trùng
    Viêm da tiếp xúc do côn trùng trước đây thường xuất hiện vào những tháng cuối năm. Trong vài năm gần đây, bệnh không xuất hiện "thành đợt" mà rải rác suốt cả năm. Tại thời điểm này trong giai đoạn thời tiết giao mùa có những chuyển biến bất th
  • Acoo browser: trình duyệt web đầy mê hoặc

    Acoo browser: trình duyệt web đầy mê hoặc
    Nếu các trình duyệt web như Internet Explorer, Firefox, Opera, Netscape... đã quá nhàm với bạn, hãy thử sử dụng qua một trình duyệt mới toanh mang tên Acoo browser. Acoo browser được cho là trình duyệt tích hợp đầy đủ mọi ưu điểm của các trình duyệt phổ biến nhất thế giới hiện nay.
  • Châu Á hướng tới nguồn mở để thoát khỏi Microsoft

    Châu Á hướng tới nguồn mở để thoát khỏi Microsoft
    Bên ngoài nước Mỹ và châu Âu, chi phí là một động lực lớn để chính phủ các nước chuyển sang sử dụng phần mềm nguồn mở. Tuy nhiên, đó không phải là lý do duy nhất.
  • Mỡ trong máu cao: chớ coi thường!

    Mỡ trong máu cao: chớ coi thường!
    Đây là loại bệnh đang ngày càng gia tăng theo nhịp độ phát triển của xã hội. Bệnh không có biểu hiện triệu chứng rõ rệt nhưng rất nguy hiểm bởi nhiều hậu quả khó lường...
  • Có nên truyền dịch khi trẻ sốt?

    Có nên truyền dịch khi trẻ sốt?
    Thời tiết nắng nóng, số bệnh nhi bị sốt do siêu vi trùng phải nhập viện không ngừng tăng. Có cháu đã điều trị vừa khỏi thì lại phải nhập viện, vẫn bởi lý do sốt virus. Gia đình cuống lên, nằng nặc đòi... truyền dịch! Liệu c&
  • Các loại thực phẩm ảnh hưởng đến bệnh đau đầu

    Các loại thực phẩm ảnh hưởng đến bệnh đau đầu
    Đau đầu có thể do rất nhiều nguyên nhân - bị một căn bệnh nào đó, bị bệnh đau đầu, bị stress hay thiếu ngủ… Chúng cũng có thể có nguyên nhân từ một vài loại thực phẩm thông thường và việc tha
  • Ai dễ bị nhồi máu cơ tim?

    Ai dễ bị nhồi máu cơ tim?
    Những người trong nhóm dưới đây thường dễ bị nhồi máu cơ tim: trong gia đình có người bị thiếu máu cục bộ cơ tim; hút thuốc lá nhiều; rối loạn chuyển hóa mỡ máu; mắc bệnh
  • Sống trong... bụi ximăng

    Sống trong... bụi ximăng
    Bụi đóng trên mái nhà thành từng lớp dày, bụi bay vào bữa ăn, nước uống. Đặc biệt, từ tháng mười (âm lịch) trở đi cả thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) chìm trong bụi và bụi.
  • Heo... mỡ cá!

    Heo... mỡ cá!
    Các nhà nghiên cứu đã nhân bản được loài heo có... mỡ cá, chứ không phải mỡ heo! Thịt xông khói và sườn heo chẳng bao lâu nữa sẽ rất tốt cho tim. Nhưng hiện nay những lợi ích từ nghiên cứu đăng trên tạp chí Intemet Nature Biotechnology
  • Hoa vua - Rafflesia arnoldii

    Hoa vua - Rafflesia arnoldii
    Hoa vua là loài hoa lớn nhất thế giới, mọc trong rừng nhiệt đới trên các đảo Java và Sumaitra của Indonesia; Malaysia. Hình dạng của cây hoa này rất kỳ quái, vừa không có rễ lại không có thân và cũng khô
  • Bắc cực: Băng tan khiến hải mã bị chết

    Bắc cực: Băng tan khiến hải mã bị chết
    Theo một nghiên cứu phát hành tháng 4 của Tạp chí các động vật dưới nước, các nhà khoa học vùng bắc cực đã phát hiện về cái chết của những con hải mã mới sinh do nhiệt độ nóng lên làm n&o
  • Công nghệ mới làm sạch phân bón

    Công nghệ mới làm sạch phân bón
    Công ty Green Mountain và Trường Đại học Vermont, Mỹ đang đưa vào sử dụng một loại công nghệ mới làm sạch phân bón trước khi bón cho cây trồng. Công nghệ mới này có tác dụng làm giảm bớt ô nhiễm không khí và nước.
  • Lennart Nilsson: Nhà nhiếp ảnh của cõi vô minh

    Lennart Nilsson: Nhà nhiếp ảnh của cõi vô minh
    Tại Viện Karolinska (Stockholm, Thụy Điển), bên cạnh những nhà bác học lặng lẽ, nhiếp ảnh gia 83 tuổi Lennart Nilsson mê mải chụp ảnh những vật thể sống không thể nhìn thấy được trong những điều kiện bình thường.
  • Vải đổi màu

    Vải đổi màu
    Các nhà nghiên cứu tại Đại học Connecticut, Mỹ, đang nghiên cứu chế tạo loại vải đổi màu cho phù hợp với tâm trạng hoặc môi trường chung quanh. Loại sợi dùng làm vải đổi màu được làm bằng polymer có khả năng đổi màu khi có dòng điện đi qua.
  • Đổi màu hoa trong ống nghiệm

    Đổi màu hoa trong ống nghiệm
    Dưới sự trợ giúp của nhà sinh học trẻ Dương Tấn Nhựt, hai nữ sinh viên khoa sinh học Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã nghiên cứu lai tạo thành công giống hoa torenia (Torenia ourieri), tại phòng thí nghiệm ở Phân viện Sinh học Đà Lạt.
  • Vì sao con người có khả năng uốn dẻo?

    Vì sao con người có khả năng uốn dẻo?
    Tại sao cơ thể con người có thể thực hiện được những động tác uốn dẻo khó đến mức không thể tin được? Để tìm câu trả lời, tiến sĩ Richard Wiseman, phụ trách nhóm nghiên cứu về vấn đề này ở Anh, đã tiến hành chụp cắt lớp xương sống một số nghệ sĩ uốn dẻo bằng máy chụ
  • Mức bức xạ cực tím đang cao kỷ lục

    Mức bức xạ cực tím đang cao kỷ lục
    Theo một báo cáo do Bộ Môi trường Canada đưa ra ngày 22-4, mức bức xạ cực tím có hại trong năm nay được cho là cao nhất từ trước đến nay, vì lớp ozone bảo vệ của trái đất ngày càn
  • Cứu người bằng rắn robot

    Cứu người bằng rắn robot
    Với hầu hết mọi người, rắn dường như chẳng dễ chịu gì thậm chí còn là mối đe dọa. Nhưng Howie Choset đã nhìn thấy trong cử động mềm mại của nó một cách thức để cứu người.