Ấn tượng với "bữa tiệc mưa sao băng"

Sáng sớm 14/12 (theo giờ VN), những người yêu thích thiên văn trên thế giới đã có một "bữa tiệc sao băng" thú vị khi Geminids - trận mưa sao băng đẹp nhất năm, đạt cực điểm, với nhiều nơi quan sát được hơn 100 vệt sao/giờ.

Trận mưa sao này bắt đầu diễn ra từ ngày 4 và kéo dài đến 17/12, nhưng được quan sát tốt nhất vào đêm 13 rạng sáng 14/12 - khoảng thời gian đạt cực điểm.

Tại Thái Lan, Bangkok Post cho biết những người quan sát ở công viên quốc gia Doi Inthanon, Chiang Mai đã xem được hơn 100 vệt sao/giờ.

Những năm trước, mưa sao băng Geminids cũng để lại ấn tượng khó quên đối với người xem.


Một vệt sao từ trận mưa sao băng Geminids được nhìn thấy bên trên
làng Pesevici, gần thủ đô Sarajevo, Bosnia sáng 14/12 - (Ảnh: Reuters)


Tại công viên quốc gia Doi Inthanon, Chiang Mai, Thái Lan - (Ảnh: Bangkok Post)


Tại xứ Wales, Anh - (Ảnh: BBC)


Tại Nordland, Na Uy - (Ảnh: AP)


Mưa sao băng Geminids vào năm 2004, gần làng San Nicolas
de los Ranchos ở bang Puebla, Mexico - (Ảnh: Reuters)


Năm 2006, gần bãi biển Willow, Arizona, Mỹ - (Ảnh: Getty Images)


Năm 2010, tại dãy Seven Sisters ở Nevada, Mỹ - (Ảnh: Getty Images)


Năm 2009 tại sa mạc Jojave, California, Mỹ - (Ảnh: AP)


Tại thung lũng Monument - (Ảnh: NASA)

Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video