"Bạn của loài người khác” lộ diện ở Tây Ban Nha, mang chân dung “thần rừng”

Một sinh vật tuyệt đẹp đã tuyệt chủng đã được tìm thấy giữa nơi mà loài người khác Neanderthals từng sinh sống ở Tây ban Nha.

Loài mới phát hiện mang tên Dama celiae, sinh sống ở thung lũng Manzanares - Tây Ban Nha vào thời kỳ của người Neanderthals.

Đó là một loài đã tuyệt chủng của chi hươu hoang Dama. Không chỉ có giá trị như một loài mới, nó còn giúp phản ánh một phần bức tranh cuộc sống mà những tổ tiên khác loài của chúng ta từng trải qua, do hài cốt của Dama celiae xuất hiện ngay giữa các công cụ của loài người này.


Các mảnh hóa thạch vừa được khai quật - Ảnh: Bảo tàng Khoa học tự nhiên Quốc gia Tây Ban Nha

Tiến sĩ Jan van der Made từ Bảo tàng Khoa học tự nhiên Quốc gia Tây Ban Nha, tác giả chính của nghiên cứu cho biết Dama celiae sống ở châu Âu trong kỷ nguyên Pleistocen, từ 365.000 đến 295.000 năm trước.

Các hình ảnh tái hiện cho thấy chúng có một bộ sừng rất đẹp như chân dung các "thần rừng" trong thần thoại phương Tây, hay được mô tả như một con hươu có bộ sừng to và phức tạp.

"Loài mới này là thành viên cuối cùng của dòng Dama farnetensis - Dama vallonnetensis - Dama roberti - Dama celiae, số lượng gạc giảm từ 4 còng 2trong khi dòng song song dẫn đến hươu hoang còn sống tiến hóa phức tạp hơn" - các tác giả cho biết.

Phần còn lại hóa thạch của Dama celiae, bao gồm một xương sườn có bảy vết cắt, được thu thập từ các mỏ cát của Pedro Jaro I và Orcasitas ở thung lũng Manzanares.


Tái hiện chân dung "thần rừng" tuyệt chủng - (Ảnh: Bảo tàng Khoa học tự nhiên Quốc gia Tây Ban Nha)

Một bộ sưu tập khổng lồ các công cụ bằng đá của người Acheulean, chẳng hạn như rìu cầm tay, dao chặt và vảy, đã được ghi lại từ cùng một địa điểm. Điều này cho thấy nó đã bị con người sống vào thời điểm đó - là người Neanderthals - săn bắt.

Phát hiện về loài hươu mới vừa được mô tả trên tạp chí khoa học Archaeological and Anthropological Sciences, trong khi các nhà khoa học tiếp tục tìm hiểu về tương tác giữa nó và con người cổ đại, kỳ vọng hiểu thêm về người Neanderthals.

"Loài người khác" Neanderthals được cho là tuyệt chủng khoảng 30.000 - 40.000 năm trước, là loài cùng thuộc chi Homo (Người) với loài Homo sapiens chúng ta và trong quá khứ đã từng hôn phối dị chủng với Homo sapines. Nhiều người hiện đại, nhất là nhóm dân cư ở Bắc Âu, vẫn còn mang nhiều yếu tố di truyền thừa hưởng từ vị tổ tiên khác loài này.

Cập nhật: 30/03/2023 NLĐ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video