Bé gái bốn tuổi phát hiện loài ong tưởng đã tuyệt chủng

Loài ong tưởng đã tuyệt chủng ở Mỹ tái xuất

Hai đàn ong không đốt quý hiếm được bé gái tình cờ phát hiện trong lúc đi dạo tại khu phố Palo Alto ở California.


Bé gái 4 tuổi tên Annika Arnout phát hiện loài ong tưởng đã tuyệt chủng ở Mỹ. (Ảnh cắt từ video: CBS)

Theo tạp chí Bay Nature, những con ong có tên khoa học là Plebia emerinara hầu như không được các nhà khoa học chú ý đến ở Mỹ trong 70 năm qua, đến mức nhiều người trưởng thành còn không nhận ra chúng. Cô bé Annika Arnout đã bất ngờ tìm thấy cùng với sự đóng góp của Targe Lindsey, người chăm sóc từ khi cô bé mới ba tháng tuổi. Lindsey đã chụp ảnh những con ong và chia sẻ lên iNaturalist, một diễn đàn dành cho các nhà khoa học và sinh vật học công dân, nơi Tiến sĩ Martin Hauser, nhà nghiên cứu cấp cao về hệ sinh học côn trùng tại Cơ quan Y tế và Nông nghiệp California, nhìn thấy phát hiện của Arnou và nhận ra điều đặc biệt.

"Tôi thực sự ấn tượng khi cô bé tìm thấy không chỉ một mà là hai đàn ong Plebia emerinara, điều mà các nhà khoa học không làm được trong nhiều năm qua", Hauser nhấn mạnh.


Một trong hai đàn ong Plebia emerinara được phát hiện ở Palo Alto, Mỹ. (Ảnh cắt từ video: CBS)

Plebia emerinara là một loài ngoại lai có nguồn gốc từ Brazil. Vào cuối những năm 1940 và đầu 1950, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã yêu cầu một nhà côn trùng học người Brazil, Tiến sĩ Paulo Nogueira-Neto, gửi cho họ 30 đàn ong để xem liệu loài này có thể trở thành động vật thụ phấn hiệu quả hay không, với mong muốn tăng năng suất cây trồng.

"Nogueira-Neto sau đó đã gửi những đàn ong tới Florida, Logan, Utah, Davis và Palo Alto, nhưng chỉ trong một năm, nhà côn trùng học báo cáo rằng tất cả đàn ong đã chết", Hauser nói với CBS News. "Chúng không thích hợp với thời tiết lạnh giá ở Utah và không thể cạnh tranh với các loài bản địa ở Florida".

Đàn duy nhất còn sót lại sống ở sân sau nhà của Giáo sư George Schafer ở Palo Alto trong 8 năm, nhưng vào năm 1962, chúng cũng biến mất khi Schafer qua đời.

Trong một bài báo xuất bản vào năm 2002, Nogueira-Neto từng cho rằng Plebia emerinara có thể vẫn sống sót ở Mỹ, nhưng khả năng đó là rất nhỏ. "Có thể có một kiểu 'đền bù sinh thái' ở những nơi mà các yếu tố sinh thái địa phương rất thuận lợi sẽ bù đắp cho các yếu tố sinh thái khác không phù hợp với ong", nhà côn trùng học chia sẻ. Khám phá mới của Arnout cho thấy ông đã đúng.

Theo Hauser, Plebia emerinara là một trong 512 loài ong không đốt còn tồn tại trên thế giới.

Cập nhật: 07/09/2021 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video