Bọ ngựa săn mồi nhờ hình dáng giống hoa

Vẻ bề ngoài giống một bông hoa không chỉ giúp loài bọ ngựa phong lan thu hút và đánh lạc hướng con mồi, mà còn tránh được nguy cơ bị các con vật khác tấn công.

>>> “Đóa hoa” ăn thịt khát máu ở Việt Nam


Với hình dáng giống loài hoa phong lan, bọ ngựa phong lan (Hymenopus coronatus) thường tận dụng lợi thế này để thu hút và bắt gọn con mồi một cách dễ dàng. Trên thực tế, bọ ngựa phong lan không chỉ giống hoa, mà thậm chí còn có vẻ đẹp quyến rũ hơn một số loài hoa thật.


Theo các nhà nghiên cứu, cách ngụy trang độc đáo của loài côn trùng này xuất phát từ bộ phận chân có hình dáng giống như cánh hoa phong lan của chúng. Phần chân giống cánh hoa được sử dụng để đánh lạc hướng con mồi, trong khi đó các răng cưa nằm ở cặp chân trước được dùng để bắt con mồi.


Bọ ngựa phong lan được coi là một trong số những loài ngụy trang giỏi nhất trong thế giới động vật. Loài này thường sống trong các khu rừng mưa ở các nước Đông Nam Á, chủ yếu là Malaysia và Indonesia.


Một con bọ ngựa phong lan đang tận hưởng chiến lợi phẩm là một con ong, sau khi sử dụng ngoại hình bắt mắt để thu hút con mồi thành công.


Các loài côn trùng thường bị thu hút bởi khả năng ngụy trang tài tình của loài này gồm ong, bướm, sâu và một số loài côn trùng thụ phấn cho hoa khác. Thức ăn yêu thích của bọ ngựa là loài bướm.


Trong khi nghiên cứu tại Malaysia, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Macquarie, Sydney, Australia, đã không thể phân biệt được màu sắc của bọ ngựa phong lan với 13 loài hoa ở trong vực mà loài này sống.


Theo giáo sư O'Hanlon, bọ ngựa phong lan không chỉ có thể thu hút các loài côn trùng thụ phấn, mà chúng còn thực hiện kỹ năng thu hút này rất thành thạo. Một con bướm hoa (ảnh) đang bị bọ ngựa phong lan tấn công sau khi nhầm tưởng con bọ ngựa là một bông hoa.


Theo các nhà nghiên cứu, đây là loài duy nhất trên thế giới mà họ từng biết đến có thể săn mồi nhờ hình dáng giống một bông hoa. Dù ở cách xa các bông hoa thật, chúng vẫn có thể thu hút các loài côn trùng thụ phấn.


Hình dáng giống hoa vừa giúp chúng bắt mồi, vừa có thể tránh nguy cơ bị săn mồi bởi các loài động vật lớn hơn như chim hay thằn lằn.


Một con bọ ngựa phong lan cái trưởng thành.

Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video