Cây cọ kỳ lạ nở hoa trong hoang mạc

Tại Mojave - hoang mạc nổi tiếng của Mỹ có một loại cây cọ rất kỳ lạ có thể sống hàng trăm năm, rễ dài hàng chục mét và nở hoa phụ thuộc vào lượng mưa trong thời điểm thích hợp.

Cây cọ Yucca còn được gọi là cây Joshua là loài cây có nguồn gốc từ hoang mạc Mojave của Mỹ. Loại cây này chủ yếu chỉ mọc ở độ cao từ 400 đến 1.800 m và là loài cây mang tính biểu tượng của hoang mạc nổi tiếng này.


Cảnh ấn tượng trong hoang mạc Mojave

Vườn quốc gia cây Joshua là một công viên quốc gia của Mỹ nằm ở đông nam California. Nó được đặt tên theo cây Joshua (Yucca brevifolia) có nguồn gốc từ sa mạc Mojave. Joshua Tree được định danh là công viên quốc gia vào năm 1994.


Cây cọ Yucca - loài cây nổi bật của hoang mạc Mojave.

Có nguồn gốc từ hoang mạc, cây Joshua có gai nhọn, các lá có màu xanh đậm, thẳng, hình lưỡi lê, dài 15 - 35 cm. Cây Joshua phát triển với tốc độ trung bình 7,6 cm mỗi năm trong 10 năm đầu tiên, sau đó chỉ khoảng 3,8 cm mỗi năm. Thân cây bao gồm hàng ngàn sợi nhỏ và thiếu các vòng sinh trưởng hàng năm, vì thế việc xác định tuổi của cây rất khó khăn.

Cây cọ đặc biệt này có một hệ thống nhánh khá nặng trên đỉnh và phần rễ dài tới 11m. Dù sống trong sự khắc nghiệt của sa mạc nhưng nó có thể tồn tại hàng trăm năm. Những cây cao nhất cao tới 15m. Cây mới có thể mọc từ hạt nhưng trong một số quần thể, cây mới mọc ra từ thân rễ ngầm lan ra xung quanh cây mẹ.


Cây Joshua không ra hoa thường xuyên.

Hoa của cây cọ Yucca thường xuất hiện từ tháng 2 đến cuối tháng 4, dạng chùm dài từ 30 - 55cm, màu trắng kem đến xanh lục. Quả được tạo ra có màu xanh nâu, hình elip và chứa nhiều hạt dẹt.


Cây Joshua trong hoang mạc

Cây Joshua thường không phân nhánh cho đến khi chúng nở hoa và chúng không nở hoa hàng năm. Giống như hầu hết các loài thực vật sa mạc, sự nở hoa của cây này phụ thuộc vào lượng mưa trong thời điểm thích hợp. Mùa đông trước đó ấm hay lạnh cũng có thể đóng vai trò trong việc cây cọ Yucca nở hoa.

Khi hoa nở, hoa được thụ phấn bởi loài bướm đêm yucca. Chúng phát tán phấn hoa trong khi đẻ trứng bên trong hoa. Ấu trùng ăn hạt nhưng cây vẫn có đủ hạt để sinh sản. Cây Joshua là một trong những loài được dự đoán là sẽ bị giảm phạm vi và dịch chuyển do biến đổi khí hậu.


Loài cây đặc biệt này có thể sống hàng trăm năm.

Người Mỹ bản địa, những người đã sống ở vùng Tây Nam qua nhiều thế hệ từng coi cây Joshua là một nguồn tài nguyên quý giá. Tổ tiên của họ đã sử dụng lá của cây này để đan dép và giỏ, dùng hạt và nụ hoa để nấu ăn, sử dụng rễ cây có màu đỏ để làm thuốc nhuộm.

Cập nhật: 11/11/2021 Theo Dân Trí
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video