Chuyên gia thử rượu vang 4 chân

Một con chó 7 tuổi ở Australia có cái mũi siêu nhạy đã được đào tạo để trở thành chuyên gia thử rượu vang.


Chuyên gia thử rượu vang - con chó Bloodhound Louisa Belle. Ảnh: Metro.

Con chó Bloodhound Louisa Belle có một cái mũi rất nhạy bén, nhất là với rượu vang. Do đó, nó được huấn luyện để phát hiện ra những chất độc. Nó thậm chí còn ngửi được rượu ngay cả khi chai vẫn đóng nút.

Chủ nhân của con chó này là ông bà Michelle Edwards và Daniel Fischl, hiện họ đang sở hữu thương hiệu rượu vang là Linnaea ở Melbourne, Australia. Vợ chồng này cho biết, nhờ sử dụng tài năng của Louisa Belle mà họ đứng đầu trong làn sóng mới của kỹ thuật chế biến rượu nho.

"Louisa Belle chỉ cần đánh hơi một thùng rượu vang là có thể kiểm nghiệm chất lượng", ông Fischl nói với Metro.

Louisa không phải là fan của loại đồ uống có cồn, mà nó chỉ thích các loại nước tinh khiết và thức ăn dành cho chó.

"Hầu hết các nhà máy rượu vang đã sử dụng mũi của con người nhưng mũi của Louisa Belle còn nhạy cảm hơn gấp 2.000 lần", ông Fischl nói thêm.

Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video