Cóc là động vật rất “phóng khoáng”

Nhà nghiên cứu người Mỹ Karen Pfenning, thuộc đại học Bắc Carolina, vừa công bố trong một tập san khoa học rằng bà phát hiện loài động vật lưỡng cư này trong một số điều kiện sẽ không theo quy luật tiến hóa thông thường “kỵ giao phối với loài khác”.

Một con cái cái  spadefoot sẵn sàng phát vỡ giới tính của mình trong trường hợp cần thiết (Ảnh:sacsplash.org )

Cóc là loài sinh sản trong những cái ao nhỏ thường xuyên bị khô hạn - nguy cơ làm chết bất cứ con nòng nọc nào đang lớn là rất cao. Vì thế, cóc cái sẽ cặp đôi với các loài khác nhằm tăng khả năng sống sót cho thế hệ sau.

Tiến sĩ Pfenning khám phá khi một cái ao gần như cạn, một dạng cóc cái S. bombifrons, sẽ thường giao phối với những loài khác có cùng họ hàng với chúng như D. multiplicata hơn là giao phối với nhau. Thông thường, loài nòng nọc S. bombifrons phát triển chậm hơn D. multiplicata, chúng phải sống trong ao lâu hơn. Nhưng những đứa con lai giữa hai loài nhanh chóng phát triển, nghĩa là chúng có khả năng sống sót cao trước khi những cái ao trở nên khô hạn.

 

 

 

M.Đoàn

Theo BBC, Người Lao động
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video