Đến thăm cây cao nhất thế giới sẽ bị phạt 5.000 USD

Hyperion, đang giữ kỷ lục Guinness thế giới là cây sống cao nhất, chính thức giới hạn du khách đến tham quan.

Công viên quốc gia Redwood (California, Mỹ) đưa ra thông báo bất kỳ ai đến gần cây Hyperion sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 6 tháng và đóng khoản tiền phạt 5.000 USD. Khu vực này đã chính thức bị đóng cửa vô thời hạn vì những thiệt hại gây ra bởi khách tham quan.

Trong suốt 16 năm, công viên Redwood không tiết lộ vị trí của cây Hyperion nhằm bảo vệ nó. Các quan chức địa phương lo ngại việc có nhiều du khách ghé thăm sẽ gây hư hại cho cây cũng như hệ sinh thái gần đó.

Trong tuyên bố của công viên, những người ưa mạo hiểm sẽ phải đưa ra lựa chọn giữa việc bảo tồn cảnh quan độc đáo này hay tham gia vào quá trình phá hủy nó.


Cây Hyperion. (Ảnh: Azertac).

Hyperion là cây gỗ đỏ bờ biển (sequoia sempervirens), cao 115,92 m (380 feet), bằng 1,25 lần tượng Nữ thần Tự do ở New York (Mỹ). Trong thần thoại Hy Lạp, Hyperion là cha của thần mặt trời Helios và nữ thần mặt trăng Selene.

Vào năm 2006, hai nhà tự nhiên học đã tìm ra Hyperion nằm sâu trong công viên. Tuy không có đường mòn dẫn đến đây, cái cây này đã phải đối mặt với sự suy thoái môi trường nghiêm trọng từ những du khách thích thám hiểm.


Gốc cây Hyperion xuống cấp do bị du khách bước lên, phần dương xỉ xung quanh cũng biến mất. (Ảnh: NPS Photo).

"Hyperion nằm ngoài cung đường mòn. Muốn đến đây, bạn phải băng qua khu rừng rậm rạp và hành trình 'đi bụi' khó khăn. Bất chấp điều đó, việc khám phá mạo hiểm vẫn trở nên phổ biến và ngày càng tăng. Điều này dẫn đến môi trường xung quanh Hyperion bị tàn phá nặng nề", một người dùng bình luận trên trang web của công viên.

Leonel Arguello, Giám đốc Tài nguyên Thiên nhiên của công viên Redwood, cho biết ở khu vực này, định vị GPS và sóng điện thoại bị hạn chế, đồng nghĩa với việc rất khó để giải cứu nếu du khách gặp khó khăn hay bị thương.

Nhiều năm qua, kích cỡ khổng lồ và tính bảo mật đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng về cây này. Hàng trăm chủ đề đã được được bình luận sôi nổi trên mạng xã hội Reddit. Một người dùng cho biết: "Hãy cho tôi 7 triệu đôla và một chiếc máy bay, tôi sẽ tìm thấy nó". "Leo được cây này và ngắm cảnh sẽ rất hoành tráng", một người khác bình luận.


Du khách đến tham quan để lại nhiều thiệt hại cho môi trường. (Ảnh: visitredwoods).

Ngoài xói mòn và thiệt hại môi trường thiên nhiên, lượng khách tham quan lớn cũng gây ra những vấn đề về rác thải. "Rất nhiều rác và vết tích của con người như giấy vệ sinh, chất thải được xả ra tại đây", Arguello nói thêm.

Tuy nhiên, con người không phải là nguy cơ duy nhất đối với Hyperion. Cháy rừng là mối quan tâm hàng đầu khắp các vườn quốc gia ở California. Vào năm 2021, những nhà quản lý tại các công viên quốc gia Sequoia và Kings Canyon đã thực hiện nhiều biện pháp cứng rắn để bảo vệ một số cây lớn nhất thế giới khỏi bị thiêu rụi trong những trận hỏa hoạn.


Cây General Sherman. (Ảnh: nps.gov).

Theo đó, General Sherman được coi là cây lớn nhất thế giới (tính theo mật độ chứ không phải chiều cao), đã được bọc giấy bạc chống cháy để giữ nó an toàn.

Cập nhật: 03/08/2022 Zing
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video