Dùng bom nguyên tử phá “sát thủ” tiểu hành tinh

Các nhà nghiên cứu cho rằng, cách hữu hiệu để cứu Trái đất khỏi thảm họa hủy diệt từ tiểu hành tinh là gài bom nguyên tử và phá hủy nó.

Nghe qua giống như một kịch bản trong phim viễn tưởng Hollywood, nhưng các chuyên gia Mỹ cho rằng đây là kế hoạch hoàn hảo có thể chặn đứng sự tấn công của một tiểu hành tinh đang lao về hướng Trái đất.


Sơ đồ kế hoạch phá hủy tiểu hành tinh theo đề nghị của các chuyên gia Mỹ - (Ảnh: NASA)

Theo Space.com, nhóm khoa học gia của Đại học bang Iowa đã trình bày phương pháp dùng bom nguyên tử phá hủy tiểu hành tinh nguy hiểm tại hội nghị do NASA tổ chức.

Được gọi là Tàu siêu tốc đánh chặn tiểu hành tinh (viết tắt HAIV), phi thuyền sẽ được triển khai để chạm trán mục tiêu trong không gian.

Kế đến, dùng thiết bị phóng tạo ra một hố va chạm trên bề mặt tiểu hành tinh, sau đó kích hoạt đầu đạn hạt nhân được cài sẵn trong thiết bị.

Ước tính, kích nổ bom nguyên tử bên trong hố va chạm làm tăng hiệu quả phá hủy lên gấp 20 lần.

Theo tính toán, mỗi sứ mệnh như vậy có thể tốn khoảng 500 triệu USD.

Chuyên gia Bong Wie cho hay kể từ khi thiên thạch đường kính 20m phát nổ trên bầu trời thành phố Chelyabinsk của Nga, các chuyên gia thế giới càng nỗ lực nghiên cứu công nghệ chống tiểu hành tinh.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video