Hàn Quốc và Mỹ phát minh ra loại sợi carbon có thể sản xuất điện năng

Một nhóm các nhà khoa học Hàn Quốc và Mỹ vừa phát minh ra một loại sợi carbon mới có thể tạo ra điện khi kéo căng hoặc vặn xoắn.

Công nghệ tiên tiến này hứa hẹn sự phát triển các điện thoại thông minh và những thiết bị điện khác không cần sử dụng pin trong tương lai.


Nano carbon. (Ảnh: Composites Today).

Nghiên cứu trên do nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Hanyang của Hàn Quốc và Đại học Texas của Mỹ tiến hành và được công bố trên tạp chí Science (Khoa học) ngày 24/8.

Theo nghiên cứu, vật liệu được tạo thành từ những ống nano carbon gồm những phân tử carbon hình trụ có đường kính nhỏ hơn sợi tóc của con người 10.000 lần.

Các sợi này được nạp điện bằng cách nhúng vào chất điện phân hoặc đơn giản là dung dịch muối tinh và nước thông thường. Khi kéo căng hoặc vặn xoắn các sợi này sẽ tạo ra điện năng. Thí nghiệm cho thấy một sợi vật liệu "nhẹ hơn một con ruồi" này có thể thắp sáng một đèn LED nhỏ.

Các tác giả nghiên cứu cho biết vật liệu này có tiềm năng ứng dụng để thu năng lượng từ sự chuyển động của sóng biển hoặc thậm chí sự dao động nhiệt độ, từ đó tạo ra nguồn điện liên tục cho điện thoại di động hoặc máy bay không người lái trong tương lai không xa.

Cập nhật: 26/08/2017 Theo TTXVN/Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video