Hạt giống lớn nhất (và kỳ cục nhất) thế giới

Lần đầu tiên các thủy thủ nhìn giống hạt này trôi trên biển, họ đã liên tưởng ngay tới đường cong tròn trịa của các thiếu nữ xuân thì. Cũng vì thế mà cái tên “quả callipyge” ra đời - theo tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “mông mẩy”.

Đó là những hạt giống của họ dừa Coco de mer - có nguồn gốc từ đảo nhỏ St Pierre, Chauve-Souris và Round nhưng tới nay chỉ có thể tìm thấy duy nhất ở đảo Praslin và Curieuse thuộc đảo quốc Seychelles (Ấn Độ dương).

Dừa Coco de mer có thể phát triển đến chiều cao 25-34 mét, tán lá xòe như cánh quạt, phủ bóng râm lên khoảng diện tích có chiều dài 7-10 m và chiều rộng 4 mét.

Quả dừa Coco de mer khi đủ độ chín (thường mất từ 6-7 năm) có đường kính 40-50 cm, nặng 15-30kg, hạt giống của nó được đánh giá là lớn nhất trong thế giới thực vật. Thêm 2 năm nảy mầm, hạt giống này sẽ có hình “đôi bờ” như trong ảnh.

Trước năm 1768 - khi nguồn gốc của dừa Coco de mer chưa được phát hiện, nhiều người luôn tâm niệm rằng đây là quả của 1 loài cây bí ẩn mọc lên từ dưới lòng biển. Thậm chí nhiều quý tộc châu Âu hồi thế kỷ thứ 16 còn lấy vỏ của chúng, rửa sạch và trang trí bằng với trang sức đắt tiền, coi đó là mẫu sưu tập quý giá trong phòng trưng bày của họ.


(Ảnh: Earth Community)

Thùy Vân

Theo Earth Community, Dân trí
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video