Iceland tắt đèn thủ đô để chứng kiến cảnh tượng kỳ thú

Tối ngày 28/9, Iceland tắt đèn toàn bộ thủ đô Reykjavik trong vòng 1 giờ để thế giới có cơ hội chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của hiện tượng cực quang Borealis. Toàn thành phố được tắt đèn từ 22 đến 23h ngày 28/9 nhằm giúp mọi người nhìn rõ nhất hiện tượng thiên nhiên kì thú này.

Việc tắt đèn có thể gây ra một số bất lợi, dự đoán trước tình hình nên chính quyền thành phố Reykjavik đã kêu gọi người đi đường cần hết sức thận trọng.

Hiện tượng cực quang Borealis hay còn gọi là Ánh sáng Phương Bắc. Ánh sáng của cực quang được sinh ra từ quá trình tương tác giữa các hạt năng lượng Mặt Trời và tầng khí quyển Trái Đất.

Người dân vùng vĩ độ cao có thể chứng kiến hiện tượng kì thú này về đêm, các dải ánh sáng chủ yếu là màu xanh, tím, hồng, trắng, liên tục chuyển động.


Ảnh: Stephen Wallace.

Cập nhật: 01/10/2016 Theo Tiền Phong
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video