Indonesia: Số nạn nhân chết do động đất lên hơn 3.500 người

Trận động đất mạnh 6,2 độ ríchte xảy ra ở thành phố Yogyakarta, cách thủ đô Jakarta của Indonesia 400 km về phía Đông, vào rạng sáng 27/5 đã cướp đi sinh mạng hơn 3.500 người và làm bị thương hàng nghìn người khác. Đây là thảm họa tồi tệ nhất đối với quốc gia này kể từ sau thảm họa sóng thần vào năm 2004. Cộng đồng quốc tế đang nhanh chóng chung tay cùng Indonesia khắc phục hậu quả của thảm họa này.


Số người thiệt mạng dường như vẫn chưa dừng lại. (Ảnh: AP)

Các quan chức cứu hộ cho biết ít nhất có 3.505

LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN Ở YOGYAKARTA VẪN AN TOÀN SAU TRẬN ĐỘNG ĐẤT

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc gia Inđônêxia (BATAN) cho biết lò phản ứng hạt nhân đặt tại "Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ tiến tiến" ở Yogyakarta vẫn an toàn, bất chấp trận động đất sáng 27/5 tại khu vực này.

Giám đốc BATAN, ông Arnold Y. Soetristanto nói: "Theo báo cáo chúng tôi vừa nhận được, lò phản ứng hạt nhân tại Yogyakarta vẫn an toàn, mặc dù một số bức tường của toà nhà quản lý trung tâm này đã bị rạn nứt".

Lò phản ứng hạt nhân tại Yogyakarta có công suất 250 Kw, là một trong hai lò phản ứng hạt nhân của Inđônêxia, dùng để nghiên cứu áp dụng công nghệ hạt nhân vào một số lĩnh vực như năng lượng, y tế và nông nghiệp.

người thiệt mạng, trong đó hơn 2/3 là ở vùng Bantul. Arifin Muhadi, thuộc Hội chữ thập đỏ Inđô nêxia, nói rằng "con số trên còn tiếp tục tăng lên" đồng thời cho biết hơn 3.400 người bị thương.Các lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm cứu các nạn nhân.

Trong chuyến thị sát hiện trường ngay sau khi xảy ra động đất, Tổng thống Indonesia Yudhoyono đã kêu gọi các lực lượng cứu hộ khẩn trương làm việc cứu các nạn nhân còn bị mắc kẹt.

Tổng thư ký LHQ Kofi Anan, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và một số nhà lãnh đạo các nước đã chia buồn tới Chính phủ và nhân dân Indonesia, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả động đất.  

Phó Thủ tướng Malaysia Nagif Rajak cho biết nước ông sẽ cử một đội tìm kiếm cùng 1 tấn thuốc men và các vật dụng cần thiết, tới giúp đỡ các nạn nhân động đất ở Indonesia. Ngay tối 27/5, đội cứu hộ sẽ lên đường tới nơi xảy ra động đất. Ủy ban châu Âu tuyên bố sẽ viện trợ khẩn cấp cho Indonesia lượng hàng cứu trợ trị già khoảng 3,8 triệu USD.

Trong khi đó, Anh và Pháp cũng đề nghị viện trợ khẩn cấp giúp Indonesia khắc phục hậu quả động đất. Chính phủ Nhật bản cũng cho biết sẽ gửi một đội cứu hộ tới Indonesia và sẵn sàng gửi hàng viện trợ giúp đỡ nước này.

Indonesia là quốc gia nằm trên "vành đai lửa" Thái Bình Dương. Quốc gia này thường xuyên phải hứng chịu những trận động đất khủng khiếp, gây thiệt hại nặng nề về người và của. Mới đây nhất, cuối tháng 12/2004, nước này đã phải hứng chịu trận động đất mạnh 9,15 độ ríchte, gây sóng thần làm gần 170.000 người thiệt mạng.


Vị trí của nơi xảy ra trận động đất trên bản đồ Indonesia

Các nhà chức trách cho hay 6,2 độ ritcher cũng làm tăng hoạt động tại Núi lửa Merapi vốn đã có nhiều đợt phun trào dung nham trong vài tuần qua. Trung tâm Nghiên cứu địa chất Mỹ cho biết, trận động đất xảy ra vào lúc 5:54 sáng tại khu vực cách thành phố Yogyakarta khoảng 25km về phía tây nam. Cảnh sát cho biết, điện và giao thông liên lạc trên toàn Yogyakarta bị cắt đứt.

Bộ trưởng Giao thông Hatta Radjasa cho hay, trận động đất sớm nay cũng làm hư hại đường băng ở sân bay Yogyakarta, khiến cho nhanh nhất ngày mai máy bay tại đây mới hoạt động được.


Nhiều tòa nhà cao tầng bị hư hại nặng nề trong khi một số khác bị san phẳng.

Trong không khí hoảng loạn tiếp sau trận động đất đã xuất hiện những lời đồn đại về một trận sóng thần sắp xảy ra khiến cho hàng nghìn người di chuyển các địa điểm cao hơn bằng xe ôtô và xe máy. Thành phố Yogyakarta nằm cách biển khoảng 30km và hơn 2 giờ sau trận động đất không có hề có sóng thần.

Tổng thống Yudhoyono đã yêu cầu Tổng tham mưu trưởng quân đội gửi binh sĩ tới vùng bị động đất để tham gia sơ tán dân chúng và cứu nạn.


Nhân viên y tế đưa người đàn ông bị thương (Ảnh: Reuter)

Số thương vong mỗi ngày một lớn và các bệnh viện trong tỉnh đã chật kín nạn nhân. Đài phát thanh địa phương đưa tin hiện không đủ số bác sĩ tham gia công tác chữa trị những người bị thương. Trong khi đó, các nạn nhân vẫn tiếp tục chuyển đến bệnh viện bằng xe tải, xe buýt và cả chạy bộ vì thiếu xe cứu thương.

Nhà thờ và bệnh viện đã trở thành nơi tị nạn của nhiều người dân. Nhiều người trong số họ tuyên bố không muốn trở về nhà vì sợ động đất có thể tiếp tục xảy ra hoặc núi lửa phun trào.

Một số hình ảnh mới nhất về trận động đất kinh hoàng:

Theo VietNamNet
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video