Kiên Giang: Chính thức công bố loài thực vật mới được phát hiện

Ông Trương Quang Tâm, Viện Sinh học nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, cho biết: Begonia bataiensis Kiew, lần đầu tiên được phát hiện tại núi Bà Tài (huyện Kiên Lương, Kiên Giang), vừa chính thức được công bố là loài thực vật mới, bổ sung vào danh mục thực vật cho khoa học thế giới.

Ông Trương Quang Tâm, Viện Sinh học nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, cho biết: Begonia bataiensis Kiew, lần đầu tiên được phát hiện tại núi Bà Tài (huyện Kiên Lương, Kiên Giang), vừa chính thức được công bố là loài thực vật mới, bổ sung vào danh mục thực vật cho khoa học thế giới. Tên loài thực vật này được gắn với địa danh phát hiện nó - Bà Tài, thường mọc trong các khe đá trên núi đá vôi, ẩm có bóng mát, chiều cao so với mặt biển là 10-50m... Ngay sau đó, Begonia bataiensis Kiew còn được phát hiện tại nhiều núi đá vôi ở Kiên Giang như: Mo So, Khoe Lá và hòn Lô Cốc...

Núi đá vôi Kiên Giang đang được các nhà khoa học Việt Nam và thế giới quan tâm bởi tính đa dạng sinh học rất cao, xếp vào bậc nhất thế giới. Tại đây, các nhà khoa học đã phát hiện được một số động thực vật nghi là loài mới của khoa học và đang được lấy mẫu kiểm tra trước khi công bố.


Begonia bataiensis Kiew lần đầu tiên được phát hiện
tại núi Bà Tài (Kiên Lương, Kiên Giang) - (Ảnh: HTV)

Theo Kinh tế nông thôn, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video