Mổ xẻ loài sinh vật màu xanh bí ẩn có lưỡi màu hồng siêu dài

Loài sinh vật này có chiếc lưỡi "khủng", có thể kéo giãn ra, co lại một cách nhanh chóng để tìm bắt mồi.

Loài sinh vật có vẻ ngoài kì dị này được phát hiện bởi 1 ngư dân Đài Loan. Sau khi vào cuộc, giới nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, chúng là một loài sâu băng - có tên khoa học là Lineus fuscoviridis.

Được biết, loài sinh vật này thường sinh sống ở vùng biển giữa Nhật Bản và Philippines cùng khả năng kéo dài cơ thể lên tới 2m.


Ribbon Worm có nhiều sắc thái màu khác nhau như xanh lục, đỏ, vàng, da cam...

Nghiên cứu sâu thêm, các nhà khoa học cho hay, Ribbon Worm thông thường chỉ dài vài mm nhưng cũng có phân loài phát triển mạnh, dài tới 10 - 30m. Ribbon Worm có nhiều sắc thái màu khác nhau như xanh lục, đỏ, vàng, da cam...

Một trong những khả năng tuyệt đỉnh của chúng là giãn cơ thể lên tới gấp 10 lần rồi nhanh chóng thu hẹp mình lại khi gặp nguy hiểm.

Khi phát hiện con mồi, Ribbon worm sẽ nhanh chóng xuất chiêu - dùng chiếc vòi sắc nhọn màu hồng tiêm chất độc tetrodotoxin - chất độc có trong cá nóc - vào cơ thể con mồi khiến chúng ngay lập tức bị tê liệt. Lúc này, chú sâu ta thảnh thơi "thịt" mồi thôi.

Cập nhật: 04/12/2017 Theo Trí Thức Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video