Mỹ ra mắt máy bay trinh sát không người lái mới

Hãng Northrop Grumman (Mỹ) vừa giới thiệu mẫu máy bay trinh sát không người lái (UAV) Firebird mới. Máy bay này có hai chế độ lái bằng điều khiển từ xa và bằng phi công trên máy bay.

Máy bay trinh thám Firebird (Chim lửa) được trang bị thiết bị video quan sát độ nét cao, hệ thống tia hồng ngoại, bộ thu phát tín hiệu,... cho phép quân đội Mỹ có thể dễ dàng thu thập các thông tin cần thiết về mục tiêu đã được xác định từ trước.

Với chiều dài 10,4m và cao 3m, máy bay trinh thám không người lái Firebird có thể bay ở độ cao tối đa gần 10km và liên tục trong thời gian trung bình từ 24 đến 40 giờ, tùy thuộc vào chế độ cài đặt trên máy bay.

Firebird có chuyến bay đầu tiên vào tháng 2/2010 và mẫu máy bay trinh tham này sẽ chính thức trình diễn toàn bộ khả năng trong cuộc diễn tập Empire Challenge 2011 dự kiến diễn ra tại bang Arizona từ ngày 25/5 đến 3/6 tới. Nếu được sử dụng, Firebird sẽ giúp quân đội Mỹ giảm đáng kể ngân sách dành cho việc phát triển các loại máy bay không người lái khác.

Paul Meyer, phát ngôn viên của hãng hàng không Northrop Grumman, cho biết trên tờ Daily Mail: “Firebird là giải pháp giúp tiết kiệm chi phí bằng cách kết hợp hai loại máy không người lái và máy bay do phi công điều khiển thành một loại”.

Dưới đây là một số hình ảnh của máy bay trinh thám không người lái Firebird:

Theo Vietnamnet
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video