Nặng hàng tấn nhưng voi châu Á hiếm khi bị thừa cân

Một nghiên cứu cho thấy loài voi châu Á trong điều kiện nuôi nhốt có tỷ lệ mỡ thấp hơn so với con người và chúng thường ít khi phải đối mặt với vấn đề thừa cân.

Các chuyên gia tới từ Đại học Alabama (Anh) thực hiện các bài kiểm tra trên những con voi bị nuôi nhốt, bao gồm việc lắp chúng với một thiết bị theo dõi.


Voi châu Á ít khi phải đối mặt với nỗi lo cân nặng. (Ảnh: UPI).

Kết quả cho thấy, trung bình một con voi đực có tỷ lệ mỡ là 8,5% còn voi cái là 10%. Trong khi chỉ số này của con người rơi vào khoảng 6 - 31%.

Lũ voi bị nuôi nhốt cũng di chuyển các quãng đường tương tự với những con voi sống được "thả rông" mỗi ngày.

Giống như con người, những con voi có mỡ thừa có nguy cơ mắc bệnh tim, viêm khớp và vô sinh hơn những con khác. "Voi cũng có thể phát triển một trạng thái giống như bệnh tiểu đường", nhà nghiên cứu Daniella Chusyd cho hay.

Tuy nhiên, rất khó để phân biệt giữa mỡ và cơ trong cơ thể voi. Cũng theo nghiên cứu, những con voi hiếm muộn là những con có tỷ lệ mỡ trong cơ thể thấp nhất.

Một trong những loài động vật có tỷ lệ mỡ lớn nhất là cá voi xanh, với tỷ lệ rơi vào khoảng 35%, tương đương với khoảng 63 tấn so với kích thước khoảng 180 tấn của chúng.

Cập nhật: 04/02/2021 Theo VTC
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video