NASA phát hiện hố sâu trên sao Hỏa

NASA công bố bức ảnh chụp một miệng hố sâu khác thường trên bề mặt cực nam của sao Hỏa do tàu thăm dò MRO chụp.


Cấu trúc hình tròn ở cực nam sao Hỏa có thể là miệng hố thiên thạch hoặc miệng hố đất sụt. (Ảnh: NASA).

Tàu Quỹ đạo Thăm dò Sao Hỏa (MRO) của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) phát hiện và chụp ảnh được một miệng hố khác thường ở cực nam sao Hỏa. NASA công bố hình ảnh miệng hố này trên trang web của mình hôm 2/6, theo Cnet.

NASA cho biết, bức ảnh chụp vào cuối mùa hè nên Mặt Trời ở vị trí thấp trên bầu trời. Các dạng địa hình khó nhìn thấy trên bề mặt sao Hỏa hiện rõ trong bức ảnh mà tàu thăm dò MRO chụp từ quỹ đạo. Nhiều miệng hố nông trông sáng hơn. Chúng là những chỏm băng carbon dioxide (CO2) còn sót lại. Ngoài ra còn có một cấu trúc địa hình dạng hình tròn và sâu hơn, có thể là miệng hố thiên thạch hoặc miệng hố sụt, hình thành do mặt đất đổ sụp xuống.

Đây không phải lần đầu tiên các nhà khoa học NASA phát hiện cấu trúc địa hình khác thường trên bề mặt sao Hỏa. Hình ảnh MRO thu thập vào tháng 4 cho thấy các vết địa hình lồi lõm trông giống vảy cá ở cực nam của hành tinh này.

Cập nhật: 10/06/2017 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video