Phát hiện ca bệnh lạ về da đầu tiên trên thế giới

Ngày 19/11, bác sĩ Hoàng Văn Minh - trưởng phòng khám da liễu Bệnh viện đại học Y dược TP.HCM, giám đốc Trung tâm U máu Đại học Y dược TP.HCM - cho biết đã khám và phát hiện một bệnh nhân bị bệnh dày da viêm màng xương kết hợp bệnh to đầu chi, viêm gan siêu vi B đầu tiên trên thế giới.

Viện hàn lâm Bệnh ngoài da Hoa Kỳ đã xác nhận ca bệnh này và đồng ý bác sĩ Hoàng Văn Minh trình bày tại hội nghị khoa học do viện này tổ chức từ ngày 21 đến 25/3/2014.


Gương mặt bệnh nhân Q. có nhiều nếp gấp lồi lõm - (Ảnh: H.V.M)

Theo bác sĩ Hoàng Văn Minh, anh C.H.Q. (28 tuổi, Quảng Ngãi) trước khi đến Bệnh viện Đại học Y dược TP đã đi khám vài nơi nhưng chưa chẩn đoán được bệnh. Anh Q. kể cách đây khoảng ba năm, ở giữa trán và hai sống mũi của anh xuất hiện hai đường lồi lõm, gồ ghề như luống rau.

Dày da viêm màng xươngbệnh phì đại xương khớp nguyên phát, có biểu hiện đặc trưng là ngón tay dùi trống, da dày xếp nếp và có tăng sinh màng xương và tạo xương mới. Nguyên nhân bệnh do đột biến gene và vài bệnh khác, trong một số trường hợp bệnh có liên quan đến vấn đề nội tiết, đặc biệt là to đầu chi. Nếu như bệnh dày da viêm màng xương trên thế giới phát hiện được có khoảng hơn 200 ca thì cũng bệnh này mà có phối hợp với bệnh to đầu chi, trên thế giới ghi nhận có ba ca. Còn cũng bệnh này phối hợp với to đầu chi và bệnh viêm gan B thì đây là ca đầu tiên trên thế giới.

Sau đó những đường lồi lõm này nổi lan lên trán và một phần da đầu. Khi khám cho anh Q., bác sĩ Minh thấy mặt bệnh nhân già như người 50 tuổi, bệnh nhân bị tăng tiết mồ hôi nhiều ở trong người, lòng bàn tay, bàn chân, vùng mặt tăng tiết bã. Những hiện tượng này xuất hiện trước đó ba năm, sau đó từ từ xuất hiện các nếp nhăn, nếp gấp nhô lên gồ ghề. Ngoài ra mười đầu ngón tay (đặc biệt hai ngón cái), ngón chân của anh Q. bị to ra như dùi trống.

Nghi ngờ bệnh nhân có vấn đề về nội tiết, bác sĩ cho kiểm tra (chụp CT, xét nghiệm nội tiết tố) thì phát hiện bệnh nhân có khối u ở não (u nằm ở tuyến yên). Kết quả chụp X-quang xương đùi, xương cẳng chân còn phát hiện bệnh nhân bị tổn thương xương, màng xương dày lên và tạo xương mới ở đầu xương. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhân bị viêm gan siêu vi B.

Bác sĩ Hoàng Văn Minh khẳng định, bệnh này không thể điều trị khỏi được mà chỉ có thể làm giảm việc phát triển của bệnh và giúp bệnh nhân có gương mặt dễ nhìn hơn. Tuy nhiên việc phẫu thuật, điều trị chỉ giúp giải quyết cải thiện sự già hóa của bệnh nhân. Với khối u tuyến yên do còn nhỏ nên sẽ tiếp tục theo dõi, khi có chỉ định sẽ mổ nội soi cắt u tuyến yên. Đối với da mặt, da đầu để không bị cuốn da, bác sĩ sẽ tiến hành nong da mặt bệnh nhân rồi cắt bỏ lớp da bị cuốn lên và ghép lại cho bằng phẳng. Dự kiến giữa tháng 2/2014 sẽ phẫu thuật cho bệnh nhân.

Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video