Phát hiện loài thằn lằn mù không chân ở Campuchia

Nhà nghiên cứu bò sát Neang Thy thuộc Tổ chức Động thực vật Quốc tế (FFI) vừa tìm thấy một loài thằn lằn mới tại vùng núi Cardamom, tây nam Campuchia.

Có tên Dibamus dalaiensis, con thằn lằn dài 15cm, không chân, không mắt được xem là phát hiện đầu tiên về loài này.


Thằn lằn Dibamus dalaiensis (Ảnh: NatGeo).

Dibamus dalaiensis tham gia danh sách 200 loài thằn lằn không chân và khoảng 50 loài bò sát vừa được phát hiện trên khắp thế giới trong thập kỉ qua.

Jenny Daltry cũng thuộc FFI cho biết các nhà nghiên cứu không biết nhiều về vùng Cardamon cũng như động vật tại khu vực kể từ khi nó bị chiếm đóng bởi Khơ-me đỏ và cách ly khỏi giới nghiên cứu cho đến những năm 1990.

Mặc dù giống rắn nhưng thằn lằn không chân có những đặc điểm của thằn lằn như tai trong. Rắn được xem là tiến hóa sau thằn lằn không chân. Thằn lằn không chân bị mù có thể xuất phát từ châu Mỹ, cách đây 55 triệu năm, chúng trườn qua eo biển Bering và vào châu Á.

Thằn lằn không chân hiện đại sống dưới lòng đất, vì vậy chúng không cần mắt và chân. Các nhà khoa học vẫn chưa biết nhiều về Dibamus dalaiensis nhưng có thể nó săn giun đất, kiến và mối.

Theo Đất Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video