Tại sao mũi giày của người xưa thường hướng lên trên?

Có 3 lý do cho việc giày của người xưa thường có mũi hướng lên trên.

Giày đã tồn tại trong lịch sử Trung Quốc hơn 5000 năm, mục đích hàng đầu của nó luôn là để bảo vệ đôi bàn chân. Trong quá trình di chuyển, không tránh khỏi việc chân đi vào vật nhọn, cứng, do đó mũi giày rất to và cong ngược lên trên sẽ giảm lực tác động của vật khi va phải.

Nguyên nhân cơ bản thứ hai là để tiện cho việc đi lại. Nghe rất lạ, nhưng thực tế là người xưa thường mặc quần áo rất dài, mép áo bao giờ cũng chạm đất, hoặc gần chạm đất, như thế đi lại rất dễ ngã. Bởi vậy, mũi giày dài là để mép áo nằm gọn trong đó.

Ngoài ra, theo quan niệm của người xưa, mũi giày hướng lên trên là sự thể hiện niềm tôn kính đối với trời cao, cũng chỉ có những người thuộc tầng lớp cao quý mới được xỏ loại giày mũi giày hếch lên trên như thế. Trong các phim cổ trang, chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt rõ nét giữa giày của lính gác thành và các quan đại thần trong triều đình.

Càng nhìn, chúng ta sẽ càng thấy loại giày mũi hếch của người xưa có rất nhiều ưu điểm, trong tương lai biết đâu loại giày này sẽ quay trở lại?

Cập nhật: 24/04/2021 Theo Soha
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video