Thiết kế tàu vũ trụ đẩy bằng chùm đạn tốc độ 480.000km/h

Thiết kế tàu vũ trụ đẩy bằng chùm đạn chỉ cần 5 năm để bay xa hơn tàu Voyager đang du hành trong không gian liên sao phía ngoài Hệ Mặt trời.


Hệ thống đẩy chùm đạn sẽ bao gồm hai tàu vũ trụ. (Ảnh: Wired)

Trợ lý giáo sư Artur Davoyan ở Đại học California, Los Angeles giới thiệu một hệ thống đẩy bằng chùm đạn có thể đưa tàu vũ trụ lớn vào không gian liên sao, Interesting Engineering hôm 16/3 đưa tin. Thiết kế này có khả năng đẩy tàu vũ trụ tới hệ sao khác trong tương lai và được cấp kinh phí 175.000 USD từ chương trình Innovative Advanced Concepts (NIAC) của NASA.

Các tên lửa hóa học hiện nay không đủ nhanh để bay ra xa ngoài Hệ Mặt trời trong khung thời gian lý tưởng. Đó là lý do Davoyan phát triển thiết kế mới để đẩy tàu vũ trụ bằng chùm đạn, lấy cảm hứng từ sáng kiến Breakthrough Starshot trị giá 100 triệu USD của tỷ phú người Nga Yuri Milner năm 2016. Breakthrough Starshot đề xuất sử dụng hàng triệu tia laser chiếu vào tàu thăm dò nhỏ gắn cánh buồm nhẹ để đẩy nó tới ngôi sao gần Trái Đất nhất là Proxima Centauri trong 20 năm.

Đối với thiết kế lực đẩy bằng chùm đạn của Dayovan, ông và cộng sự sẽ sử dụng hai tàu vũ trụ. Một tàu khởi hành tới không gian liên sao trong khi tàu còn lại bay vào quỹ đạo quanh Trái Đất. Từ đó, tàu vũ trụ trên quỹ đạo sẽ bắn hàng nghìn viên đạn kim loại nhỏ vào tàu liên sao mỗi giây. Con tàu cũng chiếu một chùm laser 10 megawatt vào tàu liên sao. Chùm laser sẽ bắn vào những viên đạn, đốt nóng chúng tới ngưỡng tạo ra plasma. Plasma sẽ gia tốc mảnh đạn còn lại và chùm đạn sẽ cung cấp lực đẩy giúp tàu liên sao bay ở tốc độ khổng lồ.

Sáng kiến Breakthrough Starshot hướng tới đẩy tàu thăm dò ở 20% vận tốc ánh sáng, do đó chỉ có thể áp dụng với tàu nhỏ trang bị camera đơn giản. Dayovan cho rằng hệ thống đẩy chùm đạn có thể đẩy tàu thăm dò nặng một tấn ở tốc độ khoảng 480.000 km/h, nhanh gấp 10 lần hệ thống đẩy hóa học ở tên lửa truyền thống. Thiết kế cũng đủ nhanh để bay qua Voyager 1, tàu vũ trụ bay xa nhất mà con người từng chế tạo, chỉ trong 5 năm.

Thông qua chương trình NIAC của NASA, nhóm của Dayovan có kinh phí để chứng minh tính khả thi của thiết kế. Tương tự Breakthrough Starshot, hệ thống phụ thuộc vào những thành tựu trong công nghệ laser.

Cập nhật: 20/03/2023 VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video