Tìm ra virus liên quan đến loại côn trùng hút máu

Các nhà khoa học quốc tế của Trung Quốc, Mỹ, Australia đã đạt được thành quả bước đầu nghiên cứu trong môi trường phòng thí nghiệm về nguyên nhân thực sự và các tác nhân gây bệnh của hiện tượng côn trùng hút máu xảy ra gần đây.


Bọ xít hút máu người có nguy cơ lan mạnh. (Nguồn: Internet)

Trên cơ sở thực hiện các công việc giám định, phân tích virus và các công việc khác trong môi trường phòng thí nghiệm, các nhà khoa học đã phân tích được một loại "virus bunia mới " từ cơ thể của người bệnh.

Trước đó các nhà khoa học Mỹ cũng đã phân tích được tác nhân gây bệnh của bệnh anaplasmosis.

Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa tìm được mối quan hệ giữa bệnh anaplasmosis do côn trùng hút máu gây ra tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc với bệnh anaplasmosis xảy ra tại Mỹ.

Theo vietnamplus
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video