Tìm thấy "báu vật" cổ đại, người nông dân ngỡ bán được rất nhiều tiền và cái kết bất ngờ

Bức tượng hơn 4.500 năm tuổi mô tả khuôn mặt của một nữ thần cổ đại do một người nông dân phát hiện ra ở phía nam Dải Gaza được các nhà khảo cổ học đánh giá là có giá trị khảo cổ rất lớn, theo CNN.

Ông Jamal Abu Rida, Giám đốc Cơ quan Du lịch và Cổ vật Hamas - phong trào Hồi giáo cai trị Gaza cho biết, tượng đầu của nữ thần cổ đại, được công bố với công chúng hôm thứ Ba 26/4, đã được tìm thấy ở Sheikh Hamouda ở Khan Younis.


Bức tượng phần đầu của nữ thần Anat vừa được tìm thấy ở Dải Gaza. (Ảnh CNN).

"Lúc đầu, tôi hy vọng có thể bán nó cho ai đó để kiếm tiền. Nhưng một nhà khảo cổ học nói với tôi rằng nó có giá trị khảo cổ học rất lớn", Nidal Abu Eid, một nông dân - người tìm thấy bức tượng chia sẻ với The New Arab.

Các nhân viên của Cơ quan Du lịch và Cổ vật sau đó kết luận rằng bức tượng thuộc về Anat, nữ thần tình yêu, sắc đẹp và chiến tranh trong thần thoại Canaan, ông Rida cho biết.

"Tôi tình cờ tìm thấy nó. Nó dính đầy bùn đất và tôi đã rửa sạch nó bằng nước. Tôi nhận ra rằng đây là một thứ quý giá, nhưng chúng tôi không biết rằng nó có giá trị khảo cổ học lớn như vậy", ông Nidal Abu cho biết thêm.


Bức tượng hơn 4.500 năm tuổi được xem là "báu vật" vì có giá trị khảo cổ rất lớn. (Ảnh CNN)

Được chạm khắc từ đá vôi và dài 22cm, bức tượng có niên đại từ khoảng 2500 trước Công nguyên được tìm thấy bởi người nông dân Nidal Abu Eid một cách tình cờ khi ông đang làm việc trên mảnh đất của mình ở Khan Younis, theo Cơ quan Du lịch và Cổ vật Hamas xác nhận.

“Bức tượng đại diện cho nữ thần Anat", Jamal Abu Reda, người phụ trách cổ vật tại Cơ quan Du lịch và Cổ vật Hamas cho biết. Đây là phát hiện khảo cổ mới nhất ở Gaza và được đánh giá là rất có giá trị.

Tại Gaza, việc du lịch tại các địa điểm khảo cổ bị hạn chế đáng kể do lệnh phong tỏa của Israel được áp đặt kể từ khi nhóm chiến binh Hamas giành quyền kiểm soát vùng này vào năm 2007.

Trước đó, vào tháng 2, các công nhân tại một công trường xây dựng ở phía bắc Gaza đã phát hiện ra 31 ngôi mộ thời La Mã có niên đại vào thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên.

Cập nhật: 29/04/2022 Theo Tiền Phong
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video