Tìm thấy giống thú mới tại Tanzania

Loài vật mới được tìm thấy tại Tanzania trông rất kỳ lạ và là một dạng chuột chù voi. Loài vật này có kích thước cỡ một con mèo nhỏ, thân hình thô kệch, lông màu hổ phách, có mũi dài cử động được và đứng trên những cái chân khẳng khiu.

Các nhà khoa học cho biết về vẻ bề ngoài loài vật này trông giống như một con linh dương và một con thú ăn kiến thu nhỏ. Tuy loài thú này được gọi là chuột chù voi nhưng thật ra loài này cùng khoảng 15 loài chuột chù voi khác không hề có liên hệ gì với loài chuột chù.

Xét về mặt sinh học, những loài chuột chù voi (chỉ tìm thấy ở châu Phi) có bà con thân thích với voi và bò biển cùng một số động vật khác tại châu Phi. Những loài này có chung một tổ tiên sống cách chung ta 100 triệu năm.

Loài động vật mới tìm thấy này lần đầu tiên được ghi hình vào năm 2005 và cho đến nay các nhà khoa học mới xác định chính xác được đây là một loài mới. Về tập tính, chúng dùng chiếc mũi dài cử động được để bắt côn trùng như mối, kiến và săn mồi suốt ngày.

Giáo sư Galen Rathbun thuộc Viện khoa học California là người đứng đầu nhóm các nhà khoa học quốc tế xác định loài này là một loài mới phát hiện nói: "Đây là phát hiện thú vị nhất trong sự nghiệp của tôi".

Giáo sư Galen Rathbun và loài động vật mới phát hiện (Ảnh: AFP)

 

 

Đ.K.L. (Theo BBC News, Tuổi trẻ)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video