Trung Quốc tiến hành thu thập hạt giống ở độ cao kỷ lục

Các nhà khoa học gần đây đã hoàn thành nhiệm vụ thu thập hạt giống trên "nóc nhà thế giới" với mục đích bảo tồn nguồn gene thực vật.

Nhóm nghiên cứu đã dành hơn 20 ngày thám hiểm đỉnh núi Everest vào tháng trước và thu thập thành công hạt giống của một số loài thực vật hiếm như cây Crucihimalaya himalaica Saussurea gnaphalodes ở độ cao khoảng 6.200m so với mực nước biển, một kỷ lục mới ở Trung Quốc.


Loài Saussurea gnaphalodes sống trên đỉnh Everest. (Ảnh: Vladimir Kolbintsev)


Hạt giống lưu trữ tại GBWS. (Ảnh: CNS)

Sau khi làm sạch và đếm số lượng, các hạt giống sẽ được bảo quản bên trong Ngân hàng mầm sống các loài hoang dã (GBWS), một cơ sở dữ liệu quốc gia thu thập và bảo tồn toàn diện nguồn gene động thực vật ở tỉnh Vân Nam.

"Nhiệm vụ này có ý nghĩa to lớn đối với việc bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng cường xây dựng an toàn sinh học", nhà nghiên cứu Cai Jie tại GBWS nhấn mạnh.

Được đưa vào hoạt động từ năm 2004, GBWS là ngân hàng hạt giống lớn nhất châu Á, hiện lưu trữ hơn 10.000 hạt giống của khoảng 50% các loài thực vật hoang dã ở Trung Quốc. Công nghệ bảo quản tiên tiến trong kho lạnh -20°C cho phép duy trì hạt giống trong vài trăm năm.

Cập nhật: 08/10/2021 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video