Video: Con người điều khiển được não sinh vật khác

Các nhà khoa học thuộc Đại học Y khoa Havard đã biến câu chuyện giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng này thành sự thật.

Theo trang công nghệ Gizmodo, một người đàn ông đã có thể sử dụng trí não của mình để điều khiển khiến một con chuột vẫy đuôi. Các nhà khoa học tại Havard đã gắn một thiết bị đo tín hiệu hoạt động não (EEG) lên người đàn ông này. Khi anh ta thấy một ánh đèn lóe sáng ở trước mặt, hệ thống hoạt động, truyền tải một số âm thanh siêu âm vào não của chuột và con chuột bắt đầu vẫy đuôi.

Hiện tại, thử nghiệm này đang đạt tỉ lệ thành công là 94%. Việc sử dụng ánh đèn flash giúp tăng cường phản ứng EEG của não.

Không rõ liệu thử nghiệm này sẽ dẫn tới điều gì tiếp theo. Nhưng có lẽ việc mua một chiếc mũ chống xâm nhập trí não từ bây giờ cũng không phải là quá muộn.

Theo vnreview, youtube
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video