Video: Mầm bệnh nguy hại ẩn trong lớp băng Bắc Cực đang tan chảy

Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm tan chảy vùng đất đóng băng vĩnh cửu, có thể giải phóng nhiều vi khuẩn và virus cổ đại nguy hiểm với con người.


Khi nhiệt độ ở vòng Bắc Cực tăng, tầng đất đóng băng vĩnh cửu tan chảy, giải phóng nhiều virus nguy hiểm.

Nếu mầm bệnh không tiếp xúc với con người trong thời gian dài, hệ miễn dịch của chúng ta có thể chưa sẵn sàng đối phó và điều đó rất nguy hiểm, theo Jean-Michel Claverie, nhà sinh vật học tiến hóa ở Đại học Aix-Marseille, Pháp, cho biết.

Theo BBC, vi khuẩn có thể hình thành bào tử sống lâu hơn các loài vi khuẩn khác. Chúng bao gồm vi khuẩn gây bệnh than, bệnh uốn ván, bệnh ngộ độc thịt.

Xem thêm

Cập nhật: 09/05/2017 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video