Voi trắng quý hiếm chào đời ở Myanmar

Chú voi trắng quý hiếm mới chào đời ở bang Rakhin, miền tây Myanmar. Người dân địa phương tin rằng đây là một tín hiệu tốt lành.

Con voi trắng khác lạ nặng khoảng 80kg, cao khoảng 70cm. Những hình ảnh kênh truyền hình nhà nước Myanmar chia sẻ cho thấy con voi trắng theo mẹ đi đến một con sông, tắm rửa và sau đó được mẹ cho ăn.


Trong văn hóa Myanmar, voi trắng được coi là cực kỳ tốt lành.

Voi mới chào đời sở hữu 7 trong số 8 đặc điểm liên quan đến loài voi trắng quý hiếm. Đôi mắt màu ngọc trai, lông trắng, đuôi đặc biệt, có những dấu hiệu điềm lành trên da, 5 móng vuốt ở chân trước và 4 móng ở chân sau, đôi tai lớn. Những con voi trắng không trắng toát mà thường có màu nâu hồng nhạt.

Voi mẹ 33 tuổi, có tên là Zar Nan Hla. Trong văn hóa Myanmar, voi trắng được coi là cực kỳ tốt lành, các nhà cai trị cổ đại từng mua càng nhiều voi trắng càng tốt để tăng vận may.

Tuy nhiên, việc nuôi giữ voi trắng theo phong cách xa hoa khá tốn kém, khiến nhiều người thay đổi thái độ. Họ cho rằng voi trắng ăn nhiều, nuôi tốn kém sẽ là gánh nặng cho gia đình nuôi.

Ở Myanmar, hiện có khoảng 6 con voi trắng đang được nuôi giữ tại thủ đô, hầu hết đến từ bang Rakhine và vùng phía nam Ayeyarwady.

Những con voi trắng ở Myanmar là bảo vật vô giá, từ lâu tầng lớp lãnh đạo tại quốc gia tin rằng chúng là món quà từ thiên nhiên, mang tới uy quyền, may mắn và thịnh vượng.

Cập nhật: 05/08/2022 Infonet
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video