Xác định được cá “lạ” nặng 2 tấn ở Quảng Trị

Như PV đã đưa tin, chiều ngày 6/4, một con cá lạ mắc lưới ngư dân tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh (Quảng Trị). Cá đầu dẹp giống cá voi, đuôi lại giống cá mập, toàn thân màu đen xen đốm trắng, có chiều dài hơn 4m, đường kính thân khoảng 1m, miệng rộng 0,8m, nặng khoảng hơn một tấn.

>>> Bắt được cá "lạ" nặng hơn một tấn


Cá nhám voi mà ngư dân Quảng Trị bắt được ngày 6/4. (Ảnh: VTC News)

Qua những bức ảnh chụp đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nhà khoa học Viện Hải dương học (Viện KH&CN Việt Nam) cho biết, con cá “lạ” mà ngư dân Quảng Trị bắt được là cá nhám voi. PGS.TS Võ Sĩ Tuấn, phó Viện trưởng Viện Hải dương học cho biết ngày 13/4 .

Cá nhám voi hay còn gọi là cá mập voi, cá nhám sứa (Rhincodon typus) là có thể gặp tại các khu vực biển của Thái Lan, Maldives, Hồng Hải, tây Australia, Puerto Rico, Philipin… Ở Việt Nam, loài cá này thường có mặt ở Vịnh Bắc Bộ, Biển Đông và vùng biển Tây Nam. Đây là loài cá mập lớn nhất hiện nay và là một loài cá quý hiếm đã được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam. Tuy kích thước khổng lồ nhưng tập tính cá nhám voi là ôn hòa, không gây nguy hiểm đến người.

Theo Đất Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video