Xuất hiện loài mèo hoang từng cho là tuyệt chủng

Các nhà nghiên cứu ngày 13/1 cho biết một trong những chú mèo hoang quý hiếm nhất thế giới, một sinh vật đã từng bị cho là tuyệt chủng, có hình ảnh xuât hiện trong các bẫy camera ở khu vực Borneo của Malaysia lần đầu tiên vào năm 2003.

(Ảnh minh họa)

Mèo Vịnh Borneo có đuôi dài màu hung hoặc xám có kích thước như một chú mèo to thuần chủng đã được phát hiện ở vùng cao nguyên phía Bắc thuộc bang Sarawak của Malaysia.

Nhà nghiên cứu Wilhelmina Cluny cho biết, ba bức ảnh chụp được 2 hoặc 3 chú mèo Vịnh Borneo đem đến hy vọng mới cho tương lai của loại động vật bí ẩn và bị xếp trong danh sách tuyệt chủng này.

Theo bà Cluny, cho đến nay có rất ít tài liệu nghiên cứu về mèo Vịnh Borneo và cũng không có tài liệu nào cho thấy số lượng của loài này đang tăng lên hay giảm đi. Phần lớn các thông tin khác về loài mèo này chỉ có trong các tài liệu lịch sử, miêu tả hình thái học và các giai thoại.

Thoe Thông tấn xã Việt Nam
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video