Ý: mèo rừng trở lại Alps sau 100 năm

Lần đầu tiên sau 100 năm, loài mèo rừng đã xuất hiện trở lại tại vùng núi Alps của Ý. Nhà chức trách địa phương cho biết nó không gây nguy hiểm cho vật nuôi trong khu vực.

Theo chính quyền South Tyrol, người dân phát hiện một con mèo rừng lang thang tại thung lũng Pejo và sau đó dừng lại Deutschnonsberg thuộc South Tyrol. Họ cho rằng nó đã băng qua các dãy núi của Thụy Sĩ để đến đây.

Trước đó, loài động vật này đã bị các nông dân và thợ săn “quét” sạch khỏi khu vực vào đầu những năm 1920 của thế kỷ trước.

BBC dẫn nguồn tin từ Quĩ Bảo vệ động vật hoang dã (WWF) cho biết hiện chỉ còn khoảng 100 con mèo rừng tại Thụy Sĩ, phân bố chủ yếu ở hai khu vực: tây bắc dãy Alps (bao gồm Interlaken) và vùng núi Jura gần hồ Geneva.

Mèo rừng thường đi săn một mình, sống ở các khu rừng trên cao với thức ăn chính là cáo, thỏ rừng, cá… Người phát ngôn WWF Riccardo Nigro cho biết tại Ý mèo rừng “hoàn toàn được bảo vệ”.

Mèo rừng đang trở lại, nhưng rất hiếm (Ảnh: AFP)

MINH ANH

Theo Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video