Anh: bệnh tự kỷ liên quan đến chủng ngừa MMR

  •  
  • 263

Cứ 58 trẻ ở Anh lại có một mắc bệnh tự kỷ hoặc các chứng bệnh liên quan, đó là kết quả vừa công bố sau ba năm khảo sát 12.000 học sinh tiểu học của nhóm bảy nhà khoa học Trung tâm nghiên cứu bệnh tự kỷ Trường đại học Cambridge.

Trong khi đó, thống kê chính thức vẫn được Chính phủ Anh sử dụng là 1/100 em, còn nghiên cứu công bố trong tạp chí The Lancet năm ngoái cũng đưa ra tỉ lệ là 1/86 em.

Hai tiến sĩ Fiona Scott và Carol Stott trong nhóm nghiên cứu còn cho biết một phần nguyên nhân dẫn đến bệnh tự kỷ phát triển có liên quan đến việc tiêm chủng MMR (tiêm chủng sởi - quai bị - rubella 3 trong 1) khi trẻ được 12-15 tháng tuổi. Tuy nhiên, họ chỉ đưa ra kết quả thống kê đơn thuần mà không giải thích được vì sao bệnh phát triển.

Chữa trị cho trẻ tự kỷ ở Mỹ (Ảnh: utexas.edu)

TH.TÙNG

Theo The Observer, Tuổi trẻ
  • 263