Ảnh hiếm có về vùng đất Bắc Ninh thời Pháp thuộc

  •  
  • 3.575

Cùng ngắm những hình ảnh hiếm có về vùng đất Bắc Ninh thời Pháp thuộc, chụp trong các thập niên 1920, 1930.

Trục đường chính ở thị xã Bắc Ninh thời Pháp thuộc, khoảng thập niên 1920, nay là đường Ngô Gia Tự.
Trục đường chính ở thị xã Bắc Ninh thời Pháp thuộc, khoảng thập niên 1920, nay là đường Ngô Gia Tự. Hai tháp chuông phía xa là của của nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh. (Ảnh tư liệu).

Khu chợ của thị xã Bắc Ninh thập niên 1920
Khu chợ của thị xã Bắc Ninh thập niên 1920. (Ảnh tư liệu).

Quán nước ven đường ở Bắc Ninh, thập niên 1930-1940.
Quán nước ven đường ở Bắc Ninh, thập niên 1930-1940. (Ảnh tư liệu).

Xe khách chật cứng trên đường Hà Nội - Bắc Ninh, thập niên 1920
Xe khách chật cứng trên đường Hà Nội - Bắc Ninh, thập niên 1920. (Ảnh tư liệu).

Trong một xưởng mộc ở Trang Liệt, Từ Sơn, Bắc Ninh.
Trong một xưởng mộc ở Trang Liệt, Từ Sơn, Bắc Ninh. (Ảnh tư liệu).

Học sinh xếp hàng vào lớp ở trường làng Thanh Sơn, Bắc Ninh thập niên 1920
Học sinh xếp hàng vào lớp ở trường làng Thanh Sơn, Bắc Ninh thập niên 1920. (Ảnh tư liệu).

Trường tiểu học Đại Lâm với lớp học là các ngôi nhà lá, Bắc Ninh thập niên 1920.
Trường tiểu học Đại Lâm với lớp học là các ngôi nhà lá, Bắc Ninh thập niên 1920. (Ảnh tư liệu).

Giờ ra chơi ở trường tiểu học Liên Thượng, ngôi trường nằm trong một ngôi chùa, Bắc Ninh thập niên 1920
Giờ ra chơi ở trường tiểu học Liên Thượng, ngôi trường nằm trong một ngôi chùa, Bắc Ninh thập niên 1920. (Ảnh tư liệu).

Lớp học tiếng Pháp của trường tiểu học Liên Thượng.
Lớp học tiếng Pháp của trường tiểu học Liên Thượng. (Ảnh tư liệu).

Giờ học làm văn ở trường tiểu học Đạo Chân, trong một ngôi đình ở Bắc Ninh
Giờ học làm văn ở trường tiểu học Đạo Chân, trong một ngôi đình ở Bắc Ninh, ngày 28/5/1930. Các hương chức làm trợ giảng trong buổi học. Dòng chữ Pháp ở trên bảng có nghĩa là "Tập làm văn: Chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau". (Ảnh tư liệu).

Giờ học chính tả ở trường Tiểu học Dương Xá. Ngôi trường này cũng đặt trong một ngôi đình.
Giờ học chính tả ở trường Tiểu học Dương Xá. Ngôi trường này cũng đặt trong một ngôi đình. (Ảnh tư liệu).

Chiếc kiệu gỗ của đình làng Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, khoảng năm 1930.
Chiếc kiệu gỗ của đình làng Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, khoảng năm 1930. (Ảnh tư liệu).

Cập nhật: 17/04/2018 Theo kienthuc
  • 3.575