Ảnh kỷ yếu năm cấp ba có thể hé lộ tuổi thọ của bạn?

  •  
  • 417

Nếu có một cuốn kỷ yếu hồi cấp ba, bạn hãy thử mở nó ra và tìm xem người nào có ngoại hình ít thu hút nhất lớp. Nhiều khả năng đây có thể là người sẽ có tuổi thọ kém nhất so với các bạn, ít nhất là theo kết quả của một nghiên cứu vừa được công bố.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học tại Mỹ đã xem xét số phận của hàng nghìn thanh thiếu niên từng tốt nghiệp trường phổ thông tại Mỹ vào cuối những năm 1950 và phân tích sâu hơn sự liên kết giữa tuổi thọ và ngoại hình của họ.

Trước đây cũng đã có những nghiên cứu chỉ ra rằng có những mối liên kết giữa hệ miễn dịch và mức độ đẹp đẽ của ngoại hình chúng ta. Tuy nhiên, chưa có một bằng chứng đầy đủ nào cho thấy việc ai đó xinh đẹp sẽ khiến họ có tuổi thọ cao hơn so với những người khác.

 Ảnh lưu niệm có thể hé lộ xu hướng tuổi thọ của một người.
 Ảnh lưu niệm có thể hé lộ xu hướng tuổi thọ của một người. (Nguồn: Yahoo News).

“Mọi người biết rất ít về mối liên hệ giữa sức hấp dẫn trên gương mặt họ và tuổi thọ”, tiến sĩ khoa học xã hội Connor Sheehan đến từ Đại học bang Arizona và nhà kinh tế học Daniel Hamermesh từ Đại học Texas ở Austin viết trong bài báo khoa học của họ đăng trên trang ScienceDirect.

Các nhà nghiên cứu đã đề nghị một nhóm 6 giám khảo nam và 6 giám khảo nữ đánh giá độ thu hút của 8.386 bức ảnh lưu niệm chụp lại các học sinh phổ thông ra trường vào năm 1957 tại Wisconsin. Kết quả từ “cuộc thi sắc đẹp” này sau đó được chia thành 6 thứ hạng, từ “hấp dẫn nhất” đến “ít hấp dẫn nhất”.

Bằng cách sử dụng Chỉ số tử vong quốc gia Mỹ (NDI), kết quả xếp hạng về độ hấp dẫn của gương mặt tiếp tục được so sánh với số người trong nhóm trên đã qua đời, tính tới năm 2022, thời điểm người còn sống cũng đang ở độ tuổi 80. Kết quả là gần 43% số người trong dự án đã qua đời.

Nghiên cứu cho thấy những người đứng cuối bảng xếp hạng có 16.8% khả năng tử vong sớm hơn những người đứng trong hạng 4. Tuy nhiên, dù có ở hạng nhất (những người được đánh giá có ngoại hình đẹp nhất) đi nữa, khả năng sống thọ hơn của họ cũng không quá rõ rệt.

“Nhìn chung, chúng tôi nhận ra rằng những người có ngoại hình ít hấp dẫn nhất thường có nguy cơ tử vong cao hơn so với những người có ngoại hình trung bình hay cao”, Connor và Daniel viết. “Điều quan trọng là chúng tôi thấy rằng, những người có gương mặt thu hút cao vẫn không thọ hơn nhiều so với những người có gương mặt ở mức trung bình”.

Việc tính đến các yếu tố như giáo dục hay thu nhập đã phần nào làm giảm đi sự khác biệt. Trong đó, sức khỏe là biến số gây ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả nghiên cứu. Ta có thể thấy tại một số trường hợp, những người với thể trạng yếu kém sẽ khiến họ không được hấp dẫn như những người khác. Cũng vì thể trạng yếu nên khả năng tử vong của họ sẽ cao hơn, từ đó ảnh hưởng đến nghiên cứu.

Lượng dữ liệu ở đây cũng không đủ lớn để chứng minh mối quan hệ trực tiếp giữa độ thu hút của gương mặt và tuổi thọ. Đồng thời, đối tượng nghiên cứu cũng bị hạn chế và chỉ tập trung vào một khu vực địa lý cụ thể. Chính vì thế nên các nhà nghiên cứu cũng thừa nhận rằng những nguyên nhân gây ra mối liên hệ này là không rõ ràng.

Tuy nhiên, phát hiện của nhóm vẫn rất thú vị. Cả Connor và Daniel đều rất muốn nghiên cứu thêm về mối liên hệ sâu sắc giữa sức khỏe và bệnh tật với các dấu hiệu bên ngoài cơ thể, mà chúng ta hoàn toàn có thể đo lường một cách khách quan trong suốt cuộc đời.

Cập nhật: 15/08/2024 Vietnam+
  • 417