Bão trái mùa Jelawat khả năng suy yếu trước khi vào Biển Đông

  •  
  • 33

Bão Jelawat đang trên vùng biển phía Đông Nam miền Nam Philippines, sức gió giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây, khoảng 20km/h; khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào Biển Đông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng 1h sáng nay (18/12), vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,9 độ Vĩ Bắc; 127,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam miền Nam Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây, khoảng 20km/h.

Đường đi của bão.
Đường đi của bão. (Theo NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc miền Nam Philippines. Đến 1h ngày 19/12, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 25km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông, cường độ có khả năng suy yếu thêm.

Dự báo diễn biến bão (24 đến 72h tới):

Dự báo diễn biến bão (24 đến 72h tới)
(Theo: NCHMF)

Cơ quan khí tượng nhận định, với việc không khí lạnh còn được bổ sung liên tục, cơn bão/áp thấp nhiệt đới này có rất ít cơ hội vào tới đất liền nước ta.

Do tác động của bão/áp thấp nhiệt đới nên vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông và phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông từ đêm nay có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động, sóng biển cao 2-4m.

Ngoài ra do ảnh hưởng không khí lạnh, từ nay đến 19/12, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 3-5m, biển động.

Ngày 19/12, khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2-4,5m, biển động.

Cập nhật: 18/12/2023 Vietnamnet
  • 33