Bệnh nhân ghép mặt đang hồi phục tốt

  •  
  • 142

Bệnh nhân ghép mặt người Pháp đầu tiên trên thế giới đang hồi phục tốt. Các bác sĩ cho biết chị rất vui với gương mặt mới và đã cảm ơn những nỗ lực của họ.

Những lời đầu tiên cô ấy nói là Cảm ơn”, Bernard Devauchelle, một trong các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho biết trong một cuộc họp báo tại thành phố Lyon (Pháp).

Ông cho biết bệnh nhân đã tỉnh táo 24 giờ sau khi phẫu thuật và không có biến chứng sau phẫu thuật. Chị đã có thể ăn được và trò chuyện vào đầu tuần này.

Cô ấy đã nhìn thấy khuôn mặt mới của mình và tỏ ra rất vui”, Jean-Michel Dubernard, một bác sĩ khác trong êkíp phẫu thuật cho biết. “Tình trạng bệnh nhân khá tốt, cả thể chất và tâm lý”.

Nữ bệnh nhân này đến từ thành phố Lille nhưng cho đến nay danh tính của chị vẫn được giữ kín. Các bác sĩ cho biết vẫn còn có nguy cơ biến chứng như hiện tượng loại trừ mô và nguy cơ ung thư do các loại thuốc dùng để ngăn chặn hệ miễn dịch từ việc đào thải các phần của gương mặt mới.

Cũng theo các bác sĩ, bệnh nhân sẽ phải trải qua điều trị thể chất, khả năng nói và cũng có thể cả tâm lý trị liệu cũng như sẽ phải mất nhiều tháng để gương mặt chị có lại cảm xúc hoàn toàn.

Cô ấy đã ăn, uống, nói chuyện rõ ràng. Trước khi phẫu thuật, cô ấy không có môi, điều này khiến cô ấy rất khó thở, ăn hoặc uống”, Jean-Michel Dubernard nói.

Theo Tuổi Trẻ
  • 142