Bí ẩn lăng mộ 2.000 năm chứa đầy trang sức vàng ở Hy Lạp

  •  
  • 960

Chuyên gia khảo cổ nói rằng đây là một lăng mộ rất hiếm và ấn tượng.

Các nhà khảo cổ học Hy Lạp vừa tìm thấy một lăng mộ gần như nguyên vẹn tại một di tích chôn cất của người La Mã ở đảo Sikinos, tờ Express đưa tin.

Lăng mộ gần như nguyên vẹn của một người phụ nữ quý tộc cổ đại.
Lăng mộ gần như nguyên vẹn của một người phụ nữ quý tộc cổ đại.

Đây là mộ của một người phụ nữ quý tộc cổ đại, được chôn cùng trang sức vàng của bà. Theo chữ khắc trên lăng mộ, người phụ nữ tên là Neko.

Lăng mộ được tìm thấy ở Episkopi, di tích chôn cất hiếm hoi từ thời La Mã cổ đại mà sau này trở thành nhà thờ và tu viện.

Vòng tay, nhẫn, dây chuyền vàng được tìm thấy trong lăng mộ. Ngoài ra, các nhà khảo cổ học phát hiện nhiều bình thủy tinh và kim loại, vải vụn từ quần áo của Neko.

Giám đốc khảo cổ địa phương, Dimitris Athanassoulis, cho biết: "Chúng tôi đã may mắn không ngờ. Đây là mộ của Neko”.

Lăng mộ được tìm thấy ở Episkopi, di tích chôn cất hiếm hoi từ thời La Mã.
Lăng mộ được tìm thấy ở Episkopi, di tích chôn cất hiếm hoi từ thời La Mã.

Ông Athanassoulis thêm rằng lăng mộ có danh tính kiểu này là rất hiếm và đây là một trong những lăng mộ ấn tượng nhất trong khu vực.

Lăng mộ của Neko vẫn còn nguyên vẹn chủ yếu vì nó nằm giữa hai bức tường tầng hầm của một tòa nhà, ông Athanassoulis nói.

Các chuyên gia nghĩ rằng Neko có sự liên quan nhất định với hòn đảo này nhưng không rõ liệu bà có sinh ra ở Sikinos hay không.

Athanassoulis nói: "Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu thêm về bà ấy. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu”.

Cập nhật: 26/07/2018 Theo Dân Việt
  • 960