Các tỉnh miền Bắc rét đậm, vùng núi có nơi rét hại

  •  
  • 318

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.


Ảnh mang tính minh họa. (Nguồn internet)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết với gió Đông Bắc mạnh nên vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động mạnh.

Ngoài ra, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam, dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Ngày và đêm 28/12, phía Tây Bắc Bộ, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi dưới 10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.

Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế phía bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; phía nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía bắc sáng và đêm rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, phía bắc 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, phía bắc 22-25 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15- 8 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Theo Vietnam+
  • 318