Cận cảnh quy trình sản xuất khẩu trang y tế

Quá trình sản xuất khẩu trang y tế thời dịch corona
  •  
  • 2.039

Những chiếc khẩu trang y tế 4 lớp được làm từ chất liệu vải không dệt cùng giấy kháng khuẩn, được Bộ Y tế quy định về chất lượng, đang là món hàng được "săn lùng" những ngày dịch corona lan rộng.

Công nhân đang sản xuất khẩu trang

Sản xuất khẩu trang tại công ty dược Thiên Ân
Tại Nhà máy Công ty dược Thiên Ân (Bắc Ninh) những ngày qua, số lượng khẩu trang y tế được sản xuất để bán ra thị trường đã tăng gấp đôi, thậm chí là gấp 3 lần so với những ngày thường.

Công ty sản xuất ra khoảng 150.000-200.000 chiếc khẩu trang y tế/ ngày

Giá bán mỗi chiếc khẩu tra từ 500 đồng đến 1000 đồng
"Để có thể có đủ lượng khẩu trang y tế cung cấp cho các nhà thuốc bình ổn giá, hiện nay, đơn vị chúng tôi đã sản xuất ra khoảng 150.000-200.000 chiếc khẩu trang y tế/ ngày, nâng nâng suất lên gấp đôi so với ngày thường. Giá bán mỗi chiếc khẩu tra từ 500 đồng đến 1000 đồng".

Những chiếc khẩu trang y tế tại Việt Nam được sản xuất theo 1 quy trình bằng máy móc tự động.
Trao đổi với PV, đại diện Công ty TNHH thiết bị y tế Trường Mạnh (Bắc Ninh) cho biết, những chiếc khẩu trang y tế tại Việt Nam được sản xuất theo 1 quy trình bằng máy móc tự động.

Khẩu trang y tế 4 lớp bao gồm các phần: giấy kháng khuẩn, vải không dệt, quai đeo co dãn và bó mũi.
Một chiếc khẩu trang y tế 4 lớp bao gồm các phần: giấy kháng khuẩn, vải không dệt, quai đeo co dãn và bó mũi.

Các công đoạn để sản xuất ra 1 chiếc khẩu trang y tế được thực hiện chủ yếu bằng hệ thống máy móc
Các công đoạn để sản xuất ra 1 chiếc khẩu trang y tế được thực hiện chủ yếu bằng hệ thống máy móc, theo 1 quy trình tự động.

Với mỗi hệ thống máy sản xuất sẽ có khoảng 3 người làm việc
Với mỗi hệ thống máy sản xuất sẽ có khoảng 3 người làm việc, trong đó bao gồm 1 kỹ thuật viên và 2 công nhân.

Những chiếc khẩu trang y tế sau khi được sản xuất ra sẽ được công nhân kiểm đếm
Những chiếc khẩu trang y tế sau khi được sản xuất ra sẽ được công nhân kiểm đếm và đóng thành các hộp có gán tem nhãn của nhà sản xuất.

Điều khiến các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang lo lắng bây giờ là nguyên liệu đang thiếu trầm trọng.
Điều khiến các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang lo lắng bây giờ là nguyên liệu đang thiếu trầm trọng. Trước đây, nguyên liệu đều nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng giờ không thể nhập được hàng do nhu cầu bên Trung Quốc còn lớn hơn gấp nghìn lần. Hai doanh nghiệp này cho biết với công suất như hiện nay, số vải còn lại trong kho chỉ đủ để duy trì sản xuất hơn 1 tháng nữa.

Cập nhật: 25/03/2020 Theo Dân Trí
  • 2.039