Canada đòi chủ quyền ở cực Bắc trái đất

  •  
  • 971

Canada vừa chính thức đệ đơn lên Liên Hiệp Quốc để khẳng định chủ quyền ở cực bắc trái đất, tức khu vực trung tâm của vùng Bắc Cực, đài BFMTV ngày 7/12 đưa tin.

Canada đòi chủ quyền ở cực bắc trái đất
Cực bắc trái đất đang “tăng nhiệt” do nhiều nước tranh chấp chủ quyền - (Ảnh: BFMTV)

Khu vực băng giá này đang "nóng lên" vì Nga và Đan Mạch cũng đã có nhiều động thái để xác nhận chủ quyền tại đây.

Riêng Canada đã chi hàng trăm triệu USD cho chiến dịch “cắm cờ ở cực bắc” bao gồm: gửi hàng chục chuyên gia “nghiên cứu khoa học”, gửi tàu phá băng và tàu ngầm.

Đến nay, nước này đã thực hiện một bản đồ cực kỳ chi tiết về vùng đáy biển quanh cực bắc.

Sau khi đắc cử vào năm 2006, Thủ tướng Canada Stephen Harper luôn xem việc khẳng định chủ quyền ở vùng Bắc Cực (bao gồm cực bắc trái đất) là một trong những mục tiêu chính trị quan trọng nhất.

Theo tờ La Presse, hầu hết những quốc gia thuộc vùng Bắc Cực đều ký thỏa thuận với các nước láng giềng để giải quyết những mâu thuẫn về thềm lục địa, trừ Canada.

Một trong những nguyên nhân khiến cực bắc trái đất trở thành tâm điểm của tranh chấp chủ quyền vì nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy nơi đây chứa đến 20% nguồn dự trữ dầu khí của thế giới.

Theo Thanh Niên
  • 971