Cây cực hiếm 100 năm mới trổ hoa rồi chết

  •   34
  • 10.354

Sau 100 năm, lần đầu tiên cây Puya berteroniana quý hiếm trổ hoa tuyệt đẹp dù nó có dấu hiệu nở từ 11 năm trước.

Cây cực hiếm 100 năm mới trổ hoa rồi chết

Cây cực hiếm 100 năm mới trổ hoa rồi chết
Cây Puya berteroniana

Theo các chuyên gia tại vườn bách thảo Ventnor, cây Puya berteroniana ở đây đã nở hoa sau một thế kỷ tồn tại. Một phần nguyên nhân là bởi vừa qua là thời gian nóng nhất trong năm tại Anh.

Các nhánh hoa của nó cao 1,8m và dự kiến sẽ chỉ khoe sắc trong hai tuần rồi chết.  Loài cây quý hiếm này là một chi thực vật thuộc họ dứa và là giống cây bản địa của dãy núi Andes, Nam Mỹ. Nó là loài cây phổ biến ở Chile.

Vườn bách thảo Ventnor nằm ở Isle of Wight, Anh cố gắng phát triển loài cây nở hoa màu ngọc lam tuyệt đẹp trên trong suốt 11 năm qua.  Loài cây này rất ưa sống ở nơi có điều kiện khô cằn và có khả năng sống sót ở những nơi có điều kiện rất lạnh giá nhưng phải đảm bảo không bị ẩm ướt.

Theo Kienthuc, Daily Mail
  • 34
  • 10.354