Châu Á đã có tên miền riêng – “.asia”

  •  
  • 142

Tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN vừa chính thức phê chuẩn tên miền “.asia” dành riêng cho các quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Bên cạnh việc quản lý tên miền quốc gia cho Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc thì giờ đây tổ chức DotAsia Organization sẽ tiếp tục được ICANN giao quyền quản lý tên miền “.asia”.

Dự kiến bản hợp đồng giữa DotAsia và ICANN sẽ được hoàn tất trong vòng vài tuần tới. Tuy nhiên cũng sẽ phải từ 6 đến 9 tháng nữa thì người dùng ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương mới bắt đầu có thể đăng ký và sử dụng tên miền của riêng mình.

Bước đầu DotAsia sẽ chỉ cho phép người dùng đăng ký tên miền “.asia” bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, tổ chức này cũng đã lên kế hoạch cho phép đăng ký tên miền “.asia” bằng ngôn ngữ riêng của các nước Châu Á. Nếu kế hoạch này thành công thì người Việt Nam sẽ có tên miền bằng tiếng Việt có dấu đầy đủ thay vì tên miền không dấu hoặc bằng ký tự Latin như hiện nay.

Năm 1998, ICANN được chính phủ Mỹ lựa chọn làm đơn vị quản lý tên miền Internet - phần cốt lõi của cả hệ thống mạng Internet toàn cầu ngày nay. Nhưng ICANN hầu như không có toàn quyền quyết định mà quyền quyết định lại rơi vào tay Bộ thương mại Mỹ. Phải đến tận năm 2009 thì có lẽ ICANN mới có được “cái quyền đó”.

Hiện nay ICANN quản lý tổng cộng 260 tên miền khác nhau, trong đó phần lớn là tên miền quốc gia như “.vn” của Việt Nam hay “.fr” của Pháp …

Nhu cầu đối với các loại tên miền mới là tương đối thấp nếu đem so sánh với số lượng tên miền “.com”. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho rằng tên miền “.com” là tên miền của riêng Mỹ vào họ muốn có một tên miền của riêng mình.

DotAsia tuyên bố sẽ chỉ giới hạn việc đăng ký tên miền “.asia” ở trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Hoàng Dũng

Theo AP, VnMedia
  • 142