Chó là loài có khả năng tìm kiếm chất nổ tốt nhất

  •  
  • 1.171

Cơ quan nghiên cứu rà phá bom mìn của Mỹ (JIEDDO) cho biết chó là loài vật tìm kiếm chất nổ tốt nhất.


Giống chó Béc Giê của Đức. (Ảnh internet)

Trong cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq, các thiết bị do cơ quan JIEDDO cung cấp chỉ tìm kiếm được 50% chất nổ IED, trong khi đó tỷ lệ thành công ở những chú chó được huấn luyện lên tới 80%.

Theo các nhà khoa học thuộc cơ quan JIEDDO, tại chiến trường Afghanistan ngày càng xuất hiện nhiều bom mìn được gài ven đường. Những chú chó được huấn luyện tìm kiếm chất nổ có thể nhanh chóng phát hiện vị trí bom mìn.

Khi phát hiện vị trí có bom mìn, những chú chó này sẽ quỳ xuống và phát đi tín hiệu giúp binh sỹ tránh đi vào con đường có bom mìn.

Ngay từ chiến tranh thế giới thứ 2, chó được huấn luyện tìm kiếm bom mìn đã bắt đầu được biên chế phục vụ trong quân đội Mỹ tại chiến trường.

Theo Vietnamplus
  • 1.171