“Coca không phải là cocaine!”

  •  
  • 801

Lá cây coca bày bán ở Bolivia - Ảnh: Telegraph

Đó là tên chiến dịch hợp pháp hóa việc trồng cây coca đang tiến hành tại Bolivia. Quốc gia này vừa gửi đơn thỉnh cầu lên Cơ quan Phòng chống tội phạm và ma túy của LHQ tại Vienna (Áo) để thuyết phục thay đổi cách phân loại cây coca vào năm 2008. Từ năm 1961 đến nay, cây coca bị LHQ xếp vào loại “thực vật độc hại”.

Đất nước có kinh nghiệm trồng coca hơn 3.500 năm này quyết tâm chứng minh rằng lá cây coca có thể làm ra những sản phẩm hợp pháp để xuất khẩu chứ không phải chỉ làm nguyên liệu chế biến cocaine.

Người Bolivia cho biết lá coca có công dụng nhuận trường, cung cấp nhiều dưỡng chất và vitamin hơn một số loại rau khác. Họ đang kêu gọi sản xuất đại trà và xuất khẩu trên phạm vi Nam Mỹ những sản phẩm làm từ coca như trà, bánh mì, kem đánh răng, dầu gội...

Nếu LHQ “gật đầu”, Mỹ sẽ là nước kém vui nhất vì đã tốn 1 tỉ USD mỗi năm cho “cuộc chiến chống thuốc phiện” ở Nam Mỹ.

T.TRÚC

Theo Tuổi Trẻ Online/Independent
  • 801