Con đường cao hơn 3.000 mét xuyên qua hẻm núi

  •  
  • 1.186

Con đường gập ghềnh và thường xuyên hứng chịu lở đất ở Shimshal, Pakistan, được coi là một trong những đường đi nguy hiểm nhất thế giới.

Con đường xuyên núi
Đường thung lũng shimshal.

Con đường này được coi là một trong những đường đi nguy hiểm nhất thế giới. Đường thung lũng shimshal ở miền bắc Parkistan, kết nối làng Shimshal tách biệt với đường cao tốc hữu nghị Trung Quốc - Parkistan.

Con đường rất nguy hiểm nhưng nhờ Chúa, đến nay không có sự cố không may nào xảy ra, nhờ phúc lành mà ở đây chưa xảy ra tai nạn nào. "Chúng tôi cầu nguyện mỗi khi đi trên con đường này", người lái xe cho biết.

Con đường dài 56km, nằm ở độ cao 3113m trên một hẻm núi hùng vĩ. Điều quan trọng nhất khi lái xe qua đây là: bạn nên chú ý quan sát những ngọn núi nhiều hơn nhìn xuống đường, vì toàn bộ vùng này nổi tiếng là hay xảy ra lở đất. "Đất đá đã nhiều lần rơi xuống nóc xe tôi", người đàn ông cho hay.

Những con đường gập ghềnh như vậy ở bắc Parkistan rất quan trong với người dân vùng xa.

Cập nhật: 09/10/2018 Theo VNE
  • 1.186