Đề phòng thuốc tránh thai khẩn cấp giả

  •  
  • 2.307

Nhờ tác dụng tránh thai khẩn cấp trong vòng 72 giờ nên thuốc Postinor được ưa dùng. Nhưng không ít bệnh nhân đã phải chịu hậu quả do mua phải thuốc dởm.

Quá nguy hiểm

Người dùng đã phải chịu hậu quả là tránh thai mà vẫn mang thai.

Các phòng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ) của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đang tiếp nhận những bệnh nhân là nạn nhân của Postinor rởm. Mặc dù chưa có con số thống kê về số phụ nữ và kế hoạch do uống thuốc Postinor rởm, nhưng đã đến lúc cảnh báo về mối nguy hiểm của thuốc tránh thai giả gây ra cho người sử dụng.

Đừng lạm dụng thuốc "khẩn cấp"

Hiện nay, Việt Nam được xếp thứ ba trên thế giới về tỷ lệ nạo phá thai. Theo số liệu thống kê, mỗi năm Việt Nam có 420.000 ca nạo phá thai ở tuổi vị thành niên, 5% các thiếu nữ sinh con trước 18 tuổi... Con số này đã được báo động từ lâu nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện.

Một trong những nguyên nhân là lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp Postinor và tình trạng sử dụng phải thuốc tránh thai giả trong thời gian gần đây cũng là một nguyên nhân.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ đã từng khuyến cáo, chị em nên sử dụng thuốc viên ngừa thai hằng ngày để bảo đảm sức khoẻ sinh sản. Thuốc ngừa thai không gây ung thư, ít tác dụng phụ và sau khi ngưng thuốc vẫn có thể sinh con bình thường.

Một bác sĩ ở phòng KHHGĐ Bệnh viện Phụ sản T.Ư cho biết: "Phá thai là chuyện cực chẳng đã. Một số chị em đi nạo thai mặc dù đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp kể: Do ngại nên không mua thuốc ở các nhà thuốc mà nghe loáng thoáng tên thuốc Postinor giúp tránh thai khẩn cấp thế là mua đại ở đâu đó ngoài đường nên đã mua phải thuốc giả, thuốc nhái tên Postinor".

Việc dùng thuốc Postinor chỉ nên dùng trong trường hợp khẩn cấp và nên mua thuốc ở nhà thuốc có địa chỉ rõ ràng, còn nếu không, người sử dụng có thể sẽ gặp phải tình trạng uống thuốc tránh thai mà vẫn bị... mang thai. Và lúc đó thì đã muộn.

Theo Nhân Dân
  • 2.307